Phong tỏa tạm thời khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức với 7.067 nhân khẩu

UBND phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức (TPHCM) đã ra thông báo áp dụng biện pháp cách ly y tế, phong tỏa tạm thời khu phố 4 gồm 13 tổ dân phố với diện tích 145 ha, dân số 2.013 hộ, 7.067 nhân khẩu để phòng, chống dịch Covid-19.

Khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức với 7.067 người sẽ phong tỏa tạm thời để xét nghiệm, tầm soát Covid-19
Khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức với 7.067 người sẽ phong tỏa tạm thời để xét nghiệm, tầm soát Covid-19

Tối ngày 10-7, UBND phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức (TPHCM) đã ra thông báo áp dụng biện pháp cách ly, phong tỏa tạm thời khu phố 4 để lấy mẫu xét nghiệm tầm soát dịch Covid-19. 

Phong tỏa tạm thời khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức với 7.067 nhân khẩu ảnh 1 Khu vực bị phong toả do có ca mắc Covid-19 ở TPHCM. Ảnh: CHÍ THẠCH 

Thời gian phong tỏa là 3 ngày từ 6 giờ ngày 11-7 đến 24 giờ ngày 13-7 hoặc đến khi có thông báo khác. Phạm vi phong tỏa là toàn bộ khu vực khu phố 4 bao gồm: 13 tổ dân phố với diện tích 145 ha, dân số 2.013 hộ, 7.067 nhân khẩu. Trừ các khu vực thuộc khu phố 4 đang áp dụng biện pháp cách ly y tế có ca bệnh.

Chủ tịch UBND phường Tăng Nhơn Phú A Trần Thị Thu Hoài cho biết, trong thời gian áp dụng biện pháp phong tỏa, người dân không được ra khỏi khu vực phong tỏa, trừ các trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh và trường hợp đặc biệt khác. Nếu người dân không chấp hành sẽ bị lực lượng chức năng cưỡng chế và xử lý nghiêm theo pháp luật. 

Trước đó, ngày 10-7, UBND phường Linh Trung, TP Thủ Đức (TPHCM) cũng đã áp dụng biện pháp cách ly, phong tỏa tạm thời khu phố 5 bao gồm 11 tổ dân phố với diện tích 107 ha, dân số 4.477 hộ, 13.230 nhân khẩu từ 6 giờ ngày 10-7 đến ngày 12-7 hoặc đến khi có thông báo khác để phòng chống dịch Covid-19.

Tối 10-7, bà Lê Thị Ngọc Dung, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân (TPHCM) cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 quận có quyết định tiếp tục phong tỏa một phần khu phố 2, 3, và 4 của phường An Lạc đến khi có quyết định mới.

Riêng các tổ 31, 32 khu phố 2 và tổ 61 đến 64 khu phố 3 được giải tỏa từ 0 giờ ngày 11-7.

Theo lãnh đạo UBND quận Bình Tân, việc tiếp tục phong tỏa một phần khu phố 2, 3, và 4 của phường An Lạc để tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch, tùy theo tình hình dịch ở các khu vực này mà quận sẽ có quyết định gỡ phong tỏa trong thời gian tới.

Phong tỏa tạm thời khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức với 7.067 nhân khẩu ảnh 2 Bình Tân tiếp tục phong tỏa một phần phường An Lạc. Ảnh: VĂN MINH

UBND quận Bình Tân giao UBND phường An Lạc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị đảm bảo công tác phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực tiếp tục thực hiện phong tỏa.

Trước đó từ ngày 20-6, quận Bình Tân (TPHCM) tiến hành phong tỏa khu phố 2, 3 và 4 của phường An Lạc với thời hạn 14 ngày để tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Đến ngày 4-7, UBND quận Bình Tân (TPHCM) tiếp tục thiết lập vùng phong tỏa các khu vực trên thêm 7 ngày để xét nghiệm tầm soát, truy tìm các F0, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, tăng cường kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Theo đó, số hộ dân nằm trong vùng phong tỏa của 3 khu phố trên là 17.441 hộ với 55.931 người. Có đến 306 doanh nghiệp, 4 cơ quan nhà nước bị ảnh hưởng.

Tin cùng chuyên mục