Sáng 19-5

"Chiến trường" Bangkok: 5 người bị thương, trong đó có 3 nhà báo

"Chiến trường" Bangkok: 5 người bị thương, trong đó có 3 nhà báo

(SGGPO).- Sáng 19-5, có mặt tại "chiến trường" Bangkok, phóng viên báo SGGP đã ghi lại những hình ảnh "nóng" về cuộc tấn công của quân đội Thái Lan vào các điểm cố thủ của phe biểu tình áo đỏ.

Quân đội Thái Lan đã mở cuộc tấn công vào những người biểu tình thuộc phe áo đỏ, khiến ít nhất 5 người bị thương trong đó có 3 nhà báo. Một nhà báo Italia thiệt mạng do bị bị bắn vào bụng.

Các nhà báo bị thương được phe áo đỏ chuyển đi cấp cứu Ná là một trong những vũ khí thô sơ được phe áo đỏ dùng để tấn công quân đội Thái Lan Hình ảnh một người thuộc phe áo đỏ tại tuyến đầu đụng độ với quân đội Thái Lan Hai nhà báo phương Tây (được trang bị khá kỹ so với những nhà báo khác) đang đọc tin về tòa soạn ngay tại vùng giao tranh Nhân viên cứu thương của phe áo đỏ luôn bận rộn trong sáng 19-5
Các nhà báo bị thương được phe áo đỏ chuyển đi cấp cứu

Các nhà báo bị thương được phe áo đỏ chuyển đi cấp cứu

Ná là một trong những vũ khí thô sơ được phe áo đỏ dùng để tấn công quân đội Thái Lan
Ná là một trong những vũ khí thô sơ được phe áo đỏ dùng để tấn công quân đội Thái Lan
Hình ảnh một người thuộc phe áo đỏ tại tuyến đầu đụng độ với quân đội Thái Lan
Hình ảnh một người thuộc phe áo đỏ tại tuyến đầu đụng độ với quân đội Thái Lan
"Chiến trường" Bangkok: 5 người bị thương, trong đó có 3 nhà báo ảnh 5

Hai nhà báo phương Tây (được trang bị khá kỹ so với những nhà báo khác) đang đọc tin về tòa soạn ngay tại vùng giao tranh

Nhân viên cứu thương của phe áo đỏ luôn bận rộn trong sáng 19-5
Nhân viên cứu thương của phe áo đỏ luôn bận rộn trong sáng 19-5

Chiến Dũng – Đỗ Văn

Tin cùng chuyên mục