Phú Yên phát hiện thêm 8 ca nghi mắc Covid-19

Sau khi xuất hiện ca dương tính với SARS-CoV-2 đến từ tỉnh Phú Yên, địa phương đã nỗ lực truy vết, sàng lọc và phát hiện thêm 8 trường hợp là F1 của ca đầu tiên nghi mắc Covid-19.

Sáng 24-6, tin từ Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị đã ghi nhận 8 ca nghi mắc Covid-19 tại tỉnh này liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 là bà N.T.Y. (53 tuổi, ngụ tại số 26, Trần Phú, phường 2, TP Tuy Hòa), người được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa lấy mẫu phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 23-6.

Trước đó, ngày 22-6, bà Y. đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên thì rời bệnh viện vào TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Ngành chức năng đang phong tỏa nơi có ca nghi dương tính với Covid-19 tại thôn Phú Vang (xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa). Ảnh: ANH THƯ

Theo người đại diện Sở Y tế Phú Yên, trong 8 trường hợp được phát hiện nghi mắc Covid-19 có 6 ca ở TP Tuy Hòa và 2 ca ở thị xã Đông Hòa (cùng ở tỉnh Phú Yên), tất cả đều là F1 của bà N.T.Y. (hiện 8 trường hợp này đang chờ Bộ Y tế công bố).

Như Báo SGGP đã thông tin, bà N.T.Y. là chủ quán cơm Yến Nam ở thôn Ngọc Phong, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa.

Lúc 12 giờ ngày 10-6 và 19 giờ ngày 11-6, tài xế N.V.V. (bệnh nhân Covid-19 số 12.190) đã ghé quán cơm bà Y. để ăn uống. Ngành chức năng đã xác định có 7 người trong quán cơm Yến Nam là F1 của tài xế V..

Tiếp đến, từ 8 – 10 giờ ngày 19-6, bà Y. đến khám tại Phòng khám Đa khoa Đức Tín. 23 giờ 50 phút cùng ngày, bà Y. nhập BVĐK tỉnh Phú Yên để điều trị với triệu chứng sốt, nôn ói.

Khi được đưa vào khoa hồi sức để điều trị, đến 8 giờ ngày 22-6, bà Y. rời khỏi bệnh viện này rồi cùng 4 người khác đi ô tô riêng vào Khánh Hòa. Tại Bệnh viện Quân y 87 ở TP Nha Trang, bà Y được lấy mẫu xét nghiệm gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trong tối 23-6, ngành y tế Phú Yên rà soát, xác định 66 người trong tỉnh này là F1 của bà Y., trong đó có 25 người ở BVĐK Phú Yên, 22 người ở Phòng khám Đa khoa Đức Tín, 12 người ở quán cơm và người thân của bà Y., còn lại ở thị xã Đông Hòa, TP Tuy Hòa. Trong số này, đáng chú ý, trường hợp con bà Y. đã từng tham dự kỳ thi lớp 10 tại Trường THPT Nguyễn Huệ, trong ngày 21 và 22-6.

Ngành chức năng đang phong tỏa Phòng khám Đa khoa Đức Tín vào đêm 23-6

Hiện, UBND tỉnh Phú Yên đã quyết định tạm dừng tiếp nhận điều trị bệnh nhân tại BVĐK tỉnh này, đồng thời phong tỏa toàn bộ Phòng khám Đa khoa Đức Tín để tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quan là F1, F2 của bệnh nhân N.T.Y..

Truy tìm khẩn cấp người đến 8 địa điểm

Trong sáng 24-6, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên Nguyễn Thị Mộng Ngọc đã có thông báo khẩn số 2, tìm người có mặt tại 8 địa điểm có nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Phú Yên phát hiện thêm 8 ca nghi mắc Covid-19 ảnh 3

Ngành Y tế Phú Yên đề nghị những người đã từng đến các địa điểm trên cần liên hệ ngay đến Trạm Y tế nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng của Sở Y tế Phú Yên: 0963391414 hoặc 0834291679 để được hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục