Phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu

Ngày 15-5, HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế khóa VII tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 16 thông qua 10 nghị quyết quan trọng. 
Phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu

Trong đó, phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình: Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 15; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên - Huế; dự án Tu bổ, phục hồi các lăng mộ và tôn tạo hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan thuộc quần thể di tích lăng vua Gia Long; dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi và tôn tạo tổng thể di tích Thái Miếu giai đoạn 1; điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình tuyến đường dọc bờ sông Hương (phía Nam) đoạn từ cầu Dã Viên đến đường Huyền Trân Công Chúa, TP Huế.

Cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết, dự án tu bổ, phục hồi Thái Miếu thực hiện 4 trong năm với tổng kinh phí 265 tỷ đồng. Thái Miếu là một trong 5 miếu thờ của triều Nguyễn (1802-1945) xây dựng sớm nhất trong hoàng thành Huế, thờ tổ tiên của các vua nhà Nguyễn.

Tổng thể di tích Thái Miếu là một tổ hợp kiến trúc khá lớn với trên 10 hạng mục công trình, được bố trí đúng theo nguyên tắc chung của kiến trúc triều Nguyễn. Vào năm 1947, Thái Miếu cùng với các miếu khác đã bị phá hủy do chiến tranh.

Tin cùng chuyên mục