Ngày thứ hai Giải nhảy cầu Đại hội TDTT 2006

Sau khi “nhường” tấm HCV ở ngay ngày thi đấu đầu tiên cho VĐV Bùi Nguyên Nhâm (Quảng Ninh nhưng thực chất là người của Hà Nội đào tạo) đội chủ nhà đã trở lại thi đấu với đúng thực lực và việc họ giành HCV với những VĐV quanh năm ở Trung Quốc không có gì khó khăn.

VĐV vừa “chấn thương” ngày khai mạc phải bỏ 2 nội dung để nhận HCĐ ngày khai mạc Nguyễn Minh Sang đã thoải mái tung sức thể hiện khả năng vượt trội của mình ở nội dung cầu mềm để dễ dàng giành ngôi cao nhất. Sau 10 lần nhảy, Nguyễn Minh Sang đạt 527,76 và bỏ xa đồng đội Vũ Anh Duy giành HCB với 510,78 điểm. Bùi Nguyên Nhâm (VĐV hạng ba của Hà Nội thi đấu cho mầu áo Quảng Ninh) chỉ được 449,1 điểm đứng thứ ba.

Ở Giải nữ, Hoàng Thanh Trà không phải nhận sự chỉ đạo “nhường” nên tiếp tục giành HCV ở nội dung cầu cứng cho Hà Nội sau khi đạt 393,87 điểm. Một VĐV khác của Hà Nội là Nguyễn Hoài Anh với 372,21 điểm giành HCB trong khi Đậu Khánh Huyền (Hải Phòng) đứng thứ ba với 298,29 điểm.

M.G

Thông tin liên quan

- Đoàn thể thao TPHCM xuất quân tham dự Đại hội TDTT toàn quốc lần 5-2006

- Sẽ không phụ lòng tin của người dân thành phố

- Đại hội TDTT toàn quốc lần 5-2006

Tin cùng chuyên mục