Các nhà khoa học Mỹ đã chế tạo một loại pin nhiên liệu hoạt động nhờ… vi khuẩn trong điều kiện yếm khí. Tiến sĩ Bruce Logan cho biết ở loại vi khuẩn MFC (microbial fuel cell) trong quá trình sản xuất hyđrô, khi vi khuẩn “ăn” nhiên liệu sinh học, chúng sẽ chuyển các electron thành một anốt (cực dương).
TS Bruce Logan (bên phải) và chiếc pin nhiên liệu vi khuẩn sinh ra hyđrô.
Vi khuẩn cũng giải phóng ra proton (hạt cơ bản tích điện dương có ở trong nhân của các nguyên tử). Các hạt electron trên anốt chuyển qua đường điện tới atốt (cực âm), khi đó chúng sẽ được hỗ trợ điện hóa học để kết hợp với các proton và tạo ra khí hyđrô.
Vì vậy mà các nhà nghiên cứu cũng gọi MFC chế tạo hyđrô là “lò phản ứng vi khuẩn” được hỗ trợ bởi điện hóa sinh hay BEAMR. BEAMR không chỉ tạo ra hyđrô mà còn đồng thời làm sạch nước bẩn được sử dụng là nguyên liệu cấp cho nó chế biến.
BEAMR sử dụng khoảng 1/10 lượng điện áp cần cho quá trình điện phân (tức quá trình sử dụng điện để tách nước thành hyđrô và ôxy).
TS Bruce Logan khẳng định quá trình này đã chứng minh được là thực sự có khả năng thu được hyđrô làm nhiên liệu từ các nguồn tái chế dùng cho vận tải sạch. Ông hy vọng, MFC có thể giảm chi phí xử lý nước thải vốn lên tới 25 tỷ USD ở Mỹ cũng như cho phép các nước khác trên thế giới tiếp cận công nghệ cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường trong tương lai không xa.
NH.Q (Theo Sciencedaily News)