Qatar - Iran khôi phục quan hệ ngoại giao

Theo AP, ngày 24-8, Bộ Ngoại giao Qatar thông báo, nước này sẽ khôi phục các quan hệ ngoại giao đầy đủ với Iran, phớt lờ các yêu sách của các nước Arab. 
Thủ đô Doha, Qatar. Ảnh: REUTERS
Thủ đô Doha, Qatar. Ảnh: REUTERS
Thông báo của Bộ Ngoại giao Qatar cho biết, đại sứ của nước này tại Iran sẽ trở lại Tehran. Theo thông báo, động thái mới nhất trên “thể hiện nguyện vọng của Qatar tăng cường các mối quan hệ song phương với Cộng hòa Hồi giáo Iran trên tất cả các lĩnh vực”.
Qatar đã rút đại sứ khỏi Iran hồi đầu năm ngoái sau sự kiện Saudi Arabia hành quyết một giáo sĩ dòng Shiite, hành động này sau đó làm bùng phát các cuộc tấn công vào 2 cơ sở ngoại giao của Saudi Arabia tại Iran. Kể từ khi căng thẳng ngoại giao giữa Qatar với các nước Arab bùng phát hồi tháng 6 vừa qua, Iran đã triển khai các chuyến hàng viện trợ lương thực tới Qatar.
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất, Bahrain và Ai Cập đưa ra điều kiện buộc Qatar phải cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran, xem đó là điều kiện tiên quyết để các nước này khôi phục quan hệ với Qatar.

Tin cùng chuyên mục