SEA Games - Tranh HCĐ: U23 Lào - U23 Singapore

Quà an ủi

Về lý thuyết, U23 Lào có lợi thế nho nhỏ khi được đá trên sân nhà. Nhưng sự non nớt của các học trò A.Riedl đã bị phơi bày, khi họ chỉ biết hùng hục lao tới phía trước mà không biết cương - nhu. Đó là vấn đề lớn của U23 Lào, bởi bầy sư tử Singapore có thể hiện sự non kém trước U23 Việt Nam ở trận bán kết bao nhiêu thì cách chơi của đội chủ nhà cũng không phải là vấn đề quá lớn. U23 Singapore tiếp tục đón lõng, nhử U23 Lào vào thế trận phòng ngự của họ, trước khi tung đòn bằng nhưng pha phản công.
  • (VTV2, VTC trực tiếp lúc 15 giờ ngày 17-12)

Về lý thuyết, U23 Lào có lợi thế nho nhỏ khi được đá trên sân nhà. Nhưng sự non nớt của các học trò A.Riedl đã bị phơi bày, khi họ chỉ biết hùng hục lao tới phía trước mà không biết cương - nhu. Đó là vấn đề lớn của U23 Lào, bởi bầy sư tử Singapore có thể hiện sự non kém trước U23 Việt Nam ở trận bán kết bao nhiêu thì cách chơi của đội chủ nhà cũng không phải là vấn đề quá lớn. U23 Singapore tiếp tục đón lõng, nhử U23 Lào vào thế trận phòng ngự của họ, trước khi tung đòn bằng nhưng pha phản công.

Quà an ủi sẽ dành tặng ai? Với người Singapore, HCĐ coi như thất bại vì thực tế họ đã mơ cao hơn rất nhiều. Còn với U23 Lào, chừng ấy thôi là đủ quý như… vàng. Nhưng lấy quà an ủi thì không dễ, và có vẻ bầy sư tử non có cơ bảo vệ thành công chiếc HCĐ hơn là đối thủ của họ.

Chắc chắn U23 Singapre sẽ đá khác hẳn trận “lượt đi” 0-0 với Lào ở vòng bảng.

Gia Minh

Tin cùng chuyên mục