Quách Công Lịch cùng tuyển điền kinh lên đường thi đấu giải quốc tế Philippines

Thành viên của đội tuyển điền kinh Việt Nam (trong đó có Quách Công Lịch) sẽ lên đường đi Philippines thi đấu nhằm chuẩn bị cho SEA Games 32.
Quách Công Lịch (giữa) sẽ đi Philippines thi đấu vào ngày 19-3. Ảnh: MINH HOÀNG
Quách Công Lịch (giữa) sẽ đi Philippines thi đấu vào ngày 19-3. Ảnh: MINH HOÀNG

Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam cho biết, 16 thành viên của đội điền kinh Việt Nam lên đường đi Philippines vào ngày mai 19-3 để tham dự giải điền kinh quốc tế 2023 ở thành phố Ilagan.

Danh sách các tuyển thủ tham dự giải lần này gồm Nguyễn Đức Sơn, Trần Văn Diện, Quách Công Lịch, Trần Đình Sơn, Trần Nhật Hoàng, Nguyễn Tùng Lâm, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Bùi Thị Nguyên và Nguyễn Thị Hường. Phụ trách đội điền kinh thi đấu ở Philippines là HLV Nguyễn Văn Lợi.

Bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) và Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết, giải đấu tại Philippines là cơ hội cho các tuyển thủ ở nhóm nội dung 400m, 400m rào cùng một số tuyển thủ chạy rào nữ thi đấu để cọ xát, tăng cường chuyên môn. Trong số này, gương mặt Quách Công Lịch tham gia thi đấu để có thêm tích lũy chuẩn bị cho SEA Games 32 tới đây. Hiện tại, Quách Công Lịch vẫn là một trong những tuyển thủ mà điền kinh Việt Nam chờ đợi làm nên chuyện ở nội dung 400m rào nam tại SEA Games 32.

Theo lịch, giải sẽ diễn ra từ ngày 22 tới 26-3 và việc có mặt sớm ở Philippines giúp các tuyển thủ làm quen khí hậu, sân bãi trước khi bước vào thi đấu.

Điền kinh Việt Nam hiện còn tổ đi bộ 20km với bốn gương mặt gồm Nguyễn Thị Thanh Phúc, Nguyễn Thành Ngưng, Võ Xuân Vĩnh, Nguyễn Thị Vân đã đi Nhật Bản để thi đấu giải đi bộ vô địch châu Á 2023 tại thành phố Nomi. Giải này tranh tài vào sáng 19-3.

Tin cùng chuyên mục