Quận 10 tuyên dương 137 gương điển hình làm theo Bác

Ngày 28-5, Quận ủy quận 10 tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu học và làm theo Bác.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, 4 năm qua tại quận 10 đã có nhiều mặt chuyển biến tích cực, ngày càng sâu sắc hơn trong nhận thức, hiệu quả hơn trong hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân quận; góp phần nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Quận ủy quận 10, đề nghị cấp ủy các cơ sở đảng xây dựng kế hoạch triển khai, các giải pháp thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với chuyên đề năm 2020 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”; xác định những vấn đề hạn chế còn tồn tại trong năm 2019 để tập trung giải quyết dứt điểm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2020 gắn với tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2020; tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả trong cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; xây dựng thành phố thông minh, vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị nhằm tiến tới thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ TPHCM, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ quận 10 và nghị quyết đại hội Đảng cơ sở...
Quận 10 tuyên dương 137 gương điển hình làm theo Bác ảnh 1 Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn trao Giấy khen cho những gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác

Dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy quận 10 biểu dương 67 gương tập thể, 70 gương cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020.

“137 gương tập thể và cá nhân được biểu dương trong hội nghị hôm nay là 137 đóa hoa bình dị ngày ngày lặng lẽ tỏa hương giữa cuộc đời, là những tấm gương có nhiều thành tích nổi bật, nhiều sáng tạo, đổi mới trong lĩnh vực công tác của mình, nhiều đóng góp cho xã hội, cộng đồng trên lĩnh vực như xã hội, giáo dục, văn hóa... Mỗi người một lĩnh vực hoạt động nhưng điểm chung của 137 gương tập thể, cá nhân là luôn phấn đấu không ngừng để thực hiện tốt lời Bác dạy, góp phần trong quá trình xây dựng và phát triển quận 10, phát triển địa phương, cơ quan và đơn vị góp phần làm cho quận 10 ngày càng phồn thịnh, tươi đẹp và phát triển”, Bí thư Quận ủy quận 10 Đặng Quốc Toàn nhận xét.

Trong những tập thể được biểu dương học và làm theo Bác, có nhiều tập thể đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu, sáng tạo, ứng dụng công nghệ mới, đẩy mạnh “nói đi đôi với làm” bằng việc đăng ký thực hiện nhiều công trình phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho người dân, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của nhiều năm trước. Những cá nhân được biểu dương là những cán bộ, đảng viên, công chức dám nghĩ, dám đề xuất, dám chịu trách nhiệm, đã cùng tập thể xây dựng và thực hiện nhiều công trình trong đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiều công trình phục vụ nhân dân; hoặc là những tấm gương tận tụy, tận tâm, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị.

Quận 10 tuyên dương 137 gương điển hình làm theo Bác ảnh 2 Đồng chí Đặng Quốc Toàn chúc mừng những tập thể được tuyên dương 

Trong đó có thể kể đến Chi bộ Tòa án nhân dân quận 10 đã kết hợp thực hiện nhiều mô hình giải pháp có hiệu quả nhằm khắc phục các mặt hạn chế, giải quyết những vấn đề tồn tại của đơn vị và đẩy mạnh tiến trình cải cách tư pháp trong hệ thống Tòa án nhân dân; Chi bộ Khu phố 7, phường 13 có nhiều giải pháp cụ thể, sáng tạo, sát thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong các phong trào tại địa bàn dân cư, góp phần chăm lo đời sống nhân dân; Hay như thầy Nguyễn Lê Quang Vinh, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương, đã lãnh đạo nhà trường đến giáo viên, nhân viên rèn luyện đạo đức phẩm chất, gương mẫu, tận tụy với công việc, thương yêu, tôn trọng học sinh; Cô Bùi Thị Tuyết Hương, Phó Bí thư Chi bộ 3 Khu phố 6, Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 12 luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác xã hội...

Đặc biệt, đã có nhiều tập thể và cá nhân đã nêu cao tinh thần tình nguyện, tiên phong, xung kích trong công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác an sinh xã hội chăm lo cho những người gặp khó khăn trong cuộc sống do ảnh hưởng của dịch.

Tin cùng chuyên mục