Quận 3 xử lý nhiều vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời

Sáng 1-11, Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM có cuộc khảo sát về tình hình triển khai các quy định pháp luật về công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn quận 3. TS Nguyễn Minh Nhựt, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM, chủ trì cuộc khảo sát.
Khảo sát thực tế khu vực Hồ Con Rùa, phường Võ Thị Sáu (quận 3)
Khảo sát thực tế khu vực Hồ Con Rùa, phường Võ Thị Sáu (quận 3)

Đoàn khảo sát đã đi thực tế các tuyến đường lớn trên địa bàn quận 3 như: Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Nguyễn Đình Chiểu, Võ Văn Tần, Trường Sa, Hoàng Sa…, ghi nhận những khu vực, điểm có lắp đặt bảng hiệu, trụ quảng cáo ngoài trời.

Quận 3 xử lý nhiều vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời ảnh 1 Thành viên đoàn khảo sát thực tế khu vực bờ kè Nhiêu Lộc, đoạn đường Trường Sa, phường 13 (quận 3)

Trong đó, đoạn đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (từ ngã tư Võ Thị Sáu đến ngã tư Điện Biên Phủ) dài chỉ hơn 100m nhưng có đến hơn 20 bảng hiệu quảng cáo nằm hai bên đường và bồn hoa dải phân cách ở giữa. Khu vực tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa có một số trụ quảng cáo đặt ở vị trí cách mép bờ kè không đến 10m trở lên theo quy định. Một số khu vực trên các trục lộ giao thông lớn có gắn các bảng quảng cáo ốp tường trên các tòa nhà cao tầng sai về quy cách, diện tích bảng hiệu, che khuất tầm nhìn…

Quận 3 xử lý nhiều vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời ảnh 2 Lãnh đạo Phòng VHTT quận 3 báo cáo về hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn
Báo cáo về nội dung này, UBND quận 3 cho biết, thời gian qua đã kiểm tra, nhắc nhở 465 lượt bảng quảng cáo lớn; 2.609 lượt bảng hiệu, bảng quảng cáo nhỏ; xử phạt 256 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng, buộc tháo dỡ hơn 21.000 băng rôn, tờ rơi quảng cáo rao vặt trái phép, không phép.
Quận 3 cũng thừa nhận tình trạng vi phạm trong hoạt động quảng cáo còn nhiều và chưa thể xử lý triệt để được, nhất là vi phạm tại các tuyến hẻm, khu chung cư, cao ốc văn phòng, các khu thương mại… Mặt khác, việc xử lý, cưỡng chế các hành vi vi phạm khó thực hiện được do ngân sách Nhà nước chưa có quy định về chi trả cho hoạt động này.
Quận 3 xử lý nhiều vi phạm trong hoạt động quảng cáo ngoài trời ảnh 3 Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Nguyễn Minh Nhựt phát biểu tại cuộc khảo sát
Qua ý kiến của đại diện các sở ngành nêu lên tại cuộc khảo sát, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM Nguyễn Minh Nhựt đề nghị, trong khi nhiều quy định về quy hoạch, thủ tục cấp phép cho các hoạt động quảng cáo ngoài trời chưa được bổ sung, hoàn thiện, việc phối hợp trong quản lý, giám sát giữa các sở ngành liên quan với địa phương chưa được thống nhất thì công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình trên từng địa bàn, khu vực phải được đẩy mạnh. Đặc biệt là đối với các phương thức, loại hình quảng cáo, rao vặt mới phát sinh trong cộng đồng dưới nhiều hình thức, nội dung khác nhau rất khó phát hiện, xử lý.
Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TPHCM sẽ tổng hợp đầy đủ những vướng mắc, kiến nghị của UBND quận 3 để trình Thường trực HĐND TPHCM đề nghị Thường trực UBND TPHCM có các biện pháp tăng cường quản lý Nhà nước trong hoạt động quảng cáo trong thời gian tới.    

Tin cùng chuyên mục