Quận Bình Tân thu ngân sách vượt hơn 18% chỉ tiêu dù dịch Covid-19 phức tạp

Năm 2020, dịch Covid-19 ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các địa bàn, lĩnh vực, trong đó có quận Bình Tân (TPHCM). Tuy nhiên, quận Bình Tân đã duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức cao (đạt 13,63%), thu ngân sách nhà nước được hơn 3.724 tỷ đồng, vượt 18,23% chỉ tiêu, vượt gần 7,5% dự toán giao và tăng 2,24% so với cùng kỳ.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng trao bằng khen đến các cá nhân của quận Bình Tân có thành tích cao trong năm 2020. Ảnh: KIỀU PHONG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng trao bằng khen đến các cá nhân của quận Bình Tân có thành tích cao trong năm 2020. Ảnh: KIỀU PHONG

Sáng 15-1, đồng chí Phan Thị Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 tại quận Bình Tân.

Thực hiện công trình, đòn bẩy phát triển kinh tế

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo UBND quận Bình Tân thông tin, năm 2020, dịch Covid-19 ảnh hưởng rất lớn đến quận. Tuy nhiên, quận đã khắc phục khó khăn, thách thức, thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu. Đặc biệt duy trì tốc độ phát triển kinh tế ở mức cao (đạt 13,63%), thu ngân sách nhà nước được hơn 3.724 tỷ đồng, vượt 18,23% chỉ tiêu, vượt gần 7,5% dự toán giao và tăng 2,24% so với cùng kỳ.

Về kế hoạch năm 2021, quận Bình Tân đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng bình quân 14% đến 15%; thu ngân sách nhà nước tăng từ 7% đến 8%. Quận Bình Tân cũng thực hiện các công trình, đòn bẩy, các đề án trọng tâm tạo điều kiện phát triển quận. Đó là tiếp tục bồi thường và triển khai đầu tư hạ tầng khu A, khu Trung tâm dân cư Tân Tạo và phối hợp sở ngành kêu gọi đầu tư dự án khu B; tiếp tục công tác bốc mộ nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Đồng thời xây dựng đề án thực hiện dự án đầu tư kết nối liên thông đường Vành Đai Trong trên địa bàn quận.

Quận Bình Tân thu ngân sách vượt hơn 18% chỉ tiêu dù dịch Covid-19 phức tạp ảnh 1 Quận Bình Tân khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020. Ảnh: KIỀU PHONG

Quận Bình Tân xác định những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong năm 2021, trong đó đặc biệt chú trọng các giải pháp hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19, kích cầu đầu tư, kinh tế tăng trưởng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội.

Để cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, quận nhấn mạnh đến giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền. Đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu của cán bộ, công chức trong nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR-index).

Về quản lý quy hoạch, phát triển đô thị, quận Bình Tân rà soát, kiến nghị TP điều chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã đến kỳ điều chỉnh, nghiên cứu kiến nghị điều chỉnh quy hoạch 1/500 các ô phố, trục đường liên phường liên quận nhằm tăng cường khai thác không gian và tạo mỹ quan đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế bền vững hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng thời, quận nâng cao hiệu quả công tác quản lý về trật tự xây dựng, kéo giảm 10% số vụ vi phạm xây dựng hàng năm; xử lý kịp thời 100% số vụ vi phạm thuộc thẩm quyền.

Ngoài ra, quận tiếp tục thực hiện chỉnh trang đưa vào sử dụng 75 tuyến hẻm; thực hiện kết nối liên thông nút thắt cổ chai 3 tuyến đường, hẻm. Đối với các dự án nhà ở đã triển khai thực hiện, tăng cường làm việc với các chủ đầu tư dự án, đề nghị thực hiện đầu tư hoàn chỉnh công viên cây xanh, công trình công cộng.

Nghiêm cấm chúc, tặng quà Tết cho cấp trên

Tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Bình Tân Lê Văn Thinh, nhấn mạnh đến việc tập trung phòng chống dịch bệnh; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhất là với doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp không có khả năng chi trả lương, thưởng tết cho công nhân, người lao động. “Không để xảy ra tranh chấp lao động tập thể, đình công, lãn công”, đồng chí Lê Văn Thinh nhấn mạnh.

Bí thư Quận ủy Bình Tân Lê Văn Thinh phát biểu tại hội nghị, sáng 15-1-2021. Ảnh: KIỀU PHONG

Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Tân cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị của quận đề ra các giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên mọi tình huống. Đồng thời không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động kiểu xã hội đen, mua bán ma túy, cho vay nặng lãi…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả ấn tượng mà quận Bình Tân đạt được trong năm qua. Những kết quả này có ý nghĩa rất quan trọng trong tình hình hiện nay, góp phần cho sự phát triển chung của TPHCM. Dù vậy, Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng chỉ ra những chỉ tiêu không đạt kế hoạch, trong đó có chỉ tiêu kéo giảm sĩ số học sinh/lớp đối với cấp tiểu học.

Đồng tình với 3 mục tiêu trọng tâm năm 2021 của quận Bình Tân, là hoàn thành nhiệm vụ “phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng còn lưu ý đến những nội dung trọng tâm cần thực hiện.

Đó là việc sớm triển khai thực hiện đưa Nghị quyết đại hội Đảng các cấp đi vào cuộc sống; tiếp tục tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển.

Trong bối cảnh dịch bệnh tác động sâu rộng, Phó Chủ tịch Phan Thị Thắng yêu cầu quận Bình Tân phát huy kết quả đạt được trong công tác giảm nghèo trong thời gian qua, thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững và quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, các đối tượng chính sách xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng yêu cầu quận cần tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo Tết Tân Sửu năm 2021, đảm bảo mọi người, mọi nhà vui xuân đón tết và gắn với hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu năm. “Không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp; thực hiện chủ trương nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

Quận Bình Tân thu ngân sách vượt hơn 18% chỉ tiêu dù dịch Covid-19 phức tạp ảnh 3 Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị, sáng 15-1-2021. Ảnh: KIỀU PHONG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng cũng kỳ vọng quận Bình Tân quyết tâm đổi mới lề lối làm việc của cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thần phục vụ, giảm mệnh lệnh hành chính đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện kỷ luật. Cùng với đó là việc duy trì kỷ cương hành chính, khuyến khích tinh thần năng động sáng tạo của cán bộ công chức; đồng thời kiên quyết không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc cầm chừng, chậm trễ trong giải quyết hồ sơ của người dân và doanh nghiệp.

Kiến nghị gỡ vướng hạn chế vi phạm xây dựng

UBND quận Bình Tân nêu nhiều kiến nghị cụ thể, như việc kiến nghị UBND TPHCM, Sở QH-KT TP có ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn để quận có cơ sở giải quyết hoặc từ chối cấp phép xây dựng tạm đối với đất nằm ở nơi quy hoạch có chức năng nhà ở ngắn hạn, nhà ở dài hạn và đất hỗn hợp. Theo UBND quận Bình Tân, những nơi này chưa có hướng dẫn cụ thể nên quận chưa thể xem xét giải quyết thủ tục hành chính theo nhu cầu của người dân. Điều này làm ảnh hưởng, hạn chế quyền sử dụng đất của người dân được quy định trong Luật Đất đai. Đây cũng là nguyên nhân làm phát sinh tình trạng xây dựng không phép ở địa phương.

Tin cùng chuyên mục