Quận Gò Vấp tái lập các chốt kiểm dịch

Vào 21 giờ, tối 31-5 UBND quận Gò Vấp đã tái lập các chốt kiểm dịch trên địa bàn quận. Người dân muốn đi qua các chốt này buộc phải khai báo y tế, trình giấy tờ tùy thân, giấy xác nhận cơ quan đang làm việc được phép hoạt động theo chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Các chốt để kiểm soát người và phương tiện ra vào quận Gò Vấp, gồm cầu thép An Phú Đông, cầu An Lộc, cầu Bến Phân, cầu Trường Đai, cầu Chợ Lớn, trước số nhà 399 Tân Sơn (phường 12), đường Phan Huy Ích, ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng, đường Lê Quang Định (phường 1), đường Phạm Văn Đồng - Công viên Hoàng Minh Giám.

Quận Gò Vấp tái lập các chốt kiểm dịch ảnh 1 Lập chốt phong tỏa tại khu vực ngã tư Phan Văn Trị - Phạm Văn Đồng
Quận Gò Vấp tái lập các chốt kiểm dịch ảnh 2 Chốt kiểm dịch tại chân cầu thép An Phú Đông (đường Nguyễn Thái Sơn)
Ghi nhận tại các chốt kiểm dịch phần lớn người dân đều nghiêm túc chấp hành, một số người dân được các lực lượng chức năng giải thích rõ về các quy định của chỉ thị hoặc chọn hướng lưu thông phù hợp. Đối với người dân muốn ra vào quận Gò Vấp buộc phải trình giấy tờ tuỳ thân, khai báo y tế để được qua các chốt kiểm dịch.
Quận Gò Vấp tái lập các chốt kiểm dịch ảnh 3 Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tuỳ thân của người dân khi qua chốt kiểm dịch cầu Chợ Cầu
Quận Gò Vấp tái lập các chốt kiểm dịch ảnh 4 Một chiến sĩ công an đang giải thích sự khác nhau giữa chỉ thị 15 và chỉ thị 16 cho người dân nắm rõ
Quận Gò Vấp tái lập các chốt kiểm dịch ảnh 5 Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tuỳ thân, khai báo y tế đối với người dân vào quận Gò Vấp
Quận Gò Vấp tái lập các chốt kiểm dịch ảnh 6 Nhiều người dân chấp hành quy định, khai báo y tế online để được qua các chốt kiểm dịch

Tin cùng chuyên mục