(SGGP 12G). - Nội các Iraq vừa thông qua hiệp ước quân sự cho phép binh sĩ Mỹ tiếp tục đồn trú ở Iraq thêm 3 năm sau khi nghị quyết của LHQ về việc triển khai quân đội Mỹ ở Iraq hết hạn vào ngày 31-12 tới. Mỹ sẽ rút toàn bộ 150.000 lính Mỹ đóng tại khoảng 400 căn cứ trên toàn lãnh thổ Iraq về nước vào cuối năm 2011. Thỏa thuận được thông qua tối 16-11 bất chấp sự phản đối quyết liệt của những nhân vật dòng Shiite theo đường lối cứng rắn. Suốt nhiều tháng qua, Mỹ và Iraq đã tranh cãi về dự thảo thỏa thuận an ninh này.
Binh sĩ Iraq tuần tra tại Mosul
Chỉ vài giờ sau khi nội các Iraq thông qua hiệp ước trên, tại thủ phủ Baquba của tỉnh Diyala đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết. Một xe mang bom đã phát nổ tại trạm kiểm soát của cảnh sát ở phía Đông Baquba, làm ít nhất 15 người thiệt mạng và 20 người bị thương.
Cũng trong ngày 16-11, một quả bom phát nổ gần một trạm kiểm soát của cảnh sát ở Baghdad, giết chết 3 người và làm 7 người khác bị thương.
Trong khi đó tại Washington, Nhà Trắng hoan nghênh việc nội các Iraq phê chuẩn thỏa thuận trên và gọi đây là “bước đi tích cực và quan trọng”. Washington kỳ vọng và tin tưởng thỏa thuận này sẽ đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân Iraq và Mỹ, đồng thời cũng gửi thông điệp tới khu vực và toàn thế giới rằng, chính phủ 2 nước cùng cam kết về một đất nước Iraq ổn định, an toàn và dân chủ.
HẠNH CHI