Quảng Bình: 3 cán bộ kiểm lâm bị khiển trách khi rừng mất gần 100m3 gỗ

Liên quan đến việc để lâm tặc đốn hạ gần 100m3 gỗ tại rừng phòng hộ xung yếu mà Báo SGGP đưa tin, ngày 29-3, Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết Trạm Kiểm lâm Ka Tang phụ trách địa bàn đã bị kiểm điểm.

Rừng phòng hộ xung yếu tại Tuyên Hóa, Quảng Bình 

Theo đó, ông Cao Huy Lương - Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ka Tang, ông Nguyễn Hữu Chiến - Trạm phó Trạm Kiểm lâm Ka Tang và ông Cao Xuân Biên - kiểm lâm địa bàn tự nhận hình thức khiển trách. Riêng Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa tự nhận hình thức rút kinh nghiệm sâu sắc.

Quảng Bình: 3 cán bộ kiểm lâm bị khiển trách khi rừng mất gần 100m3 gỗ ảnh 2 Ông Cao Huy Lương, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ka Tang nhận hình thức khiển trách trong vụ lâm tặc đốn hạ gần 100m3 gỗ

Trong khi đó, ông Phạm Hồng Thái, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cho biết hiện chi cục chưa đồng ý với việc trạm trưởng, trạm phó, nhân viên kiểm lâm địa bàn Trạm Kiểm lâm Ka Tang tự nhận mức khiển trách và Hạt kiểm lâm Tuyên Hóa rút kinh nghiệm. Thời gian tới, Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình sẽ chủ trì kiểm điểm kỷ luật nghiêm theo chỉ đạo của tỉnh.

Phía chủ rừng là ông Trần Khánh Linh, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa, hiện chưa có yêu cầu kỷ luật. Ông Hoàng Minh Đề, Bí thư Huyện ủy huyện Tuyên Hóa cho rằng trách nhiệm nặng nhất là chủ rừng mà cụ thể là Phó ban phụ trách Nguyễn Minh Yên, trạm bảo vệ rừng của ban, cán bộ địa bàn, ngoài ra có lãnh đạo 2 xã Lâm Hóa, Thanh Hóa cũng chịu trách nhiệm liên đới.

Nói về lý do tự nhận hình thứ khiển trách, ông Cao Huy Lương, Trạm trưởng Trạm Kiểm lâm Ka Tang cho rằng kiểm lâm chỉ giám sát chủ rừng, đôn đốc chủ rừng kiểm tra, tháng nào cũng lên lịch đúng quy trình còn chủ rừng phải tự quản, tự lo.

Tin cùng chuyên mục