Quảng Bình: Bắt đối tượng hành hung Phó Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 nhập viện

Ngày 25-9, Thượng tá Trần Đức Tới, Trưởng Công an huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) cho biết, lực lượng chức năng đã bắt tạm giam khẩn cấp đối với Nguyễn Quang Trung (40 tuổi, trú tại Thượng Hải, Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".
Cơ quan công an bắt đối tượng Nguyễn Quang Trung
Cơ quan công an bắt đối tượng Nguyễn Quang Trung
Theo Công an huyện Lệ Thủy, sáng 19-9, ông Nguyễn Hữu Dỉnh, Phó Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy, kiêm Phó Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đến trạm y tế xã (Khu vực I) để kiểm tra điều kiện phòng cách ly y tế và sắp xếp đón 4 người dân đi từ vùng dịch về cách ly tập trung theo quy định.
Khi ông Dỉnh và cán bộ xã đang làm việc, đối tượng Nguyễn Quang Trung xuất hiện, trên tay cầm 1 cây rựa vừa đe dọa vừa xúc phạm, chửi bới, đẩy ông Dỉnh ngã vào lan can cầu thang của trạm y tế. Ông Dỉnh đã gọi điện xin ý kiến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã đến giải quyết.
Khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Hiến, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo đến hiện trường.
Lúc này, một số đối tượng quá khích tập trung gây mất trật tự và yêu cầu chính quyền không đưa người về cách ly tập trung tại trạm y tế xã. Ông Hiến giải thích về quy định và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhưng các đối tượng vẫn phản đối.
Ông Hiến tiếp tục giải thích thì bị một số đối tượng xô đẩy, ngăn cản. Lúc này, đối tượng Nguyễn Quang Trung chạy đến kéo tay, đẩy ông Hiến, đồng thời đấm vào mặt làm ông Hiến chảy máu, phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Lệ Thủy.
Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy đã có mặt hiện trường, đồng thời hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Quang Trung về tội "Chống người thi hành công vụ".

Tin cùng chuyên mục