Quảng Bình: Hơn 12 tỷ đồng xây dựng trường cho hàng trăm học sinh vùng cao Minh Hóa

Ngày 19-9, UBND huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết, trước sự xuống cấp của nhiều trường học xây đã lâu, huyện trích ngân sách đầu tư công hơn 12 tỷ đồng xây mới 2 trường học ở xã Dân Hóa và xã Yên Hóa.

Theo đó, Trường Tiểu học Yên Hóa (xã Yên Hóa) được đầu tư hơn 7,1 tỷ đồng xây dựng khối nhà 3 tầng 9 phòng học, phục vụ 314 học sinh. Trường Tiểu học Bãi Dinh (xã Dân Hóa) được đầu tư hơn 5 tỷ đồng, xây dựng khối nhà 2 tầng, 6 phòng học, phục vụ 100 học sinh.

Đây là 2 xã đặc biệt khó khăn, các khối phòng học xây dựng hơn 30 năm, xuống cấp nghiêm trọng được ưu tiên xây mới nhằm phục vụ con em người Nguồn, Khùa có nơi học khang trang hơn.

Quảng Bình: Hơn 12 tỷ đồng xây dựng trường cho hàng trăm học sinh vùng cao Minh Hóa ảnh 1 Trường Tiểu học Yên Hóa đang hoàn thiện móng

Ông Đoàn Phúc Hạnh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Minh Hóa cho biết, đối với Trường Tiểu học Yên Hóa sẽ đưa vào sử dụng vào ngày 20-5-2023, còn Trường Tiểu học Bãi Dinh hoàn thành vào 14-4-2023.

Tin cùng chuyên mục