Quảng Nam bác tin đồn thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ

Trước tin đồ đập thuỷ điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam) bị vỡ, trưa nay 6-11, trao đổi với PV SGGP, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chính thức bác bỏ tin đồn nhảm rằng thủy điện Sông Tranh 2 nằm ở thượng lưu sông Thu Bồn bị vỡ.
Vào sáng cùng ngày, có một số thông tin cho rằng thuỷ điện Sông Tranh 2 bị vỡ khiến dân chúng hết sức hoang mang. Nhiều người dân Quảng Nam và TP Đà Nẵng nháo nhào gọi điện khắp nơi để hỏi liệu thông tin vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 (tại Bắc Trà My, Quảng Nam) bị vỡ có đúng hay không?

Để làm rõ vấn đề này, PV SGGP đã liên hệ với ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Thanh khẳng định đó là tin đồn thất thiệt.

Đập thủy điện Sông Tranh 2 
Ông Lê Trí Thanh cho biết, hiện nay tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Công an điều tra và xử lý kẻ đã tung tin đồn vỡ đập thủy điện Sông Tranh 2 làm hoang mang dân chúng.
Ông Thanh cũng cho biết thêm, chiều ngày 5-11, một vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người tại thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My), đến sáng ngày 6-11, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng trực tiếp lên hiện trường để kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Chính từ thông tin này, kẻ xấu đã tung tin rằng thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cũng nêu rõ: Thông tin đập Thủy điện Sông Tranh gặp sự cố là hoàn toàn thất thiệt. Hiện đập Thủy điện Sông Tranh vẫn an toàn, vận hành bình thường.
Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, hạ lưu sông Thu Bồn, đăng trên trang facebook cá nhân bác bỏ thông tin đồn nhảm này.
Quảng Nam bác tin đồn thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ ảnh 2  Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, hạ lưu sông Thu Bồn, đăng trên trang facebook cá nhân bác bỏ thông tin đập thủy điện Sông Tranh 2 bị vỡ
Trước đó, nghe tin thất thiệt là Thủy điện Sông Tranh gặp sự cố, người dân đã hoảng loạn, sơ tán lên các điểm cao; đổ dồn về Trụ sở UBND huyện Bắc Trà My (khi Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đang làm việc với địa phương)...

Có mặt chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ tại Bắc Trà My, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu kêu gọi người dân bình tĩnh trước thông tin thất thiệt.

Tin cùng chuyên mục