Quảng Nam đưa vào sử dụng cầu Nông Sơn phục vụ tuyến Quốc lộ 14H

Ngày 2-9, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức khánh thành và đưa vào sửa dụng cầu Nông Sơn mới tại xã Quế Trung (huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) phục vụ cho tuyến Quốc lộ 14H để thay thế cây cầu cũ đã xuống cấp.

Dự án cầu Nông Sơn và đường dẫn (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư hơn 128 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng giao thông tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư. Cầu được khởi công xây dựng vào tháng 11-2019, chiều dài cầu 337,9m, gồm 10 nhịp giản đơn, mỗi nhịp dài 33m, khổ cầu rộng 9m.

Quảng Nam đưa vào sử dụng cầu Nông Sơn phục vụ tuyến Quốc lộ 14H ảnh 1 Cầu Nông Sơn mới có tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng được xây dựng bên cạnh cầu cũ đã xuống cấp. Ảnh: C.X
Ông Nguyễn Chí Tùng, Phó Chủ tịch huyện Nông Sơn cho biết, cầu Nông Sơn mới được xây dựng thay thế cầu cũ hiện đã xuống cấp. Cầu được xây dựng đáp ứng việc kết nối thông suốt tuyến Quốc lộ 14H với đường Trường Sơn Đông và các địa phương khác. 

Cầu Nông Sơn cũ được xây dựng vào năm 2005 sau vụ lật đò bến Cà Tang làm 18 em học sinh đuối nước thương tâm. Cầu có tải trọng 8 tấn nay đã xuống cấp. Qua kiểm tra và lấy ý kiến, nguyện vọng của người dân địa phương, UBND tỉnh Quảng Nam đã quyết định bàn giao cầu cũ cho huyện Nông Sơn quản lý, sử dụng làm cầu đi bộ.

Tin cùng chuyên mục