Quảng Nam ra mắt Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Sáng 23-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam tổ chức Hội nghị Công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho rằng, trong thời gian qua đối với Quảng Nam, các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Quảng Nam ra mắt Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 1 Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam phát biểu tại hội nghị
Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập là minh chứng cho sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ Trung ương đến địa phương.

“Với tinh thần đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh xin hứa trước Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà sẽ tuyệt đối tuân thủ, chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, thực hiện đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 67-QĐ/TW, ngày 2-6-2022 của Ban Bí thư”, ông Phan Việt Cường phát biểu.

Quảng Nam ra mắt Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực ảnh 2 Các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam
Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Quảng Nam do Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường làm Trưởng ban; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà làm Phó Trưởng ban Thường trực.

Các ông: Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Chín, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phan Thái Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra; Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh làm Phó Trưởng ban và 9 thành viên.

Tin cùng chuyên mục