Quảng Nam: Sạt lở gây chia cắt tuyến đường đi 4 xã biên giới

Trưa 1-10, ông Bhling Mia, Bí thư Huyện ủy Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, tuyến đường ĐT 606 bị sạt lở đất, đá tràn xuống mặt đường dài gần 10m, khiến cô lập 4 xã vùng cao biên giới.

Từ trưa 30-9, mặc dù tại huyện Tây Giang đã ngớt mưa, song trên tuyến ĐT606 đoạn qua xã Lăng bị sạt lở nghiêm trọng. Hàng trăm mét khối đất, đá và cây rừng từ ta luy dương đổ ầm xuống lòng đường, gây ách tắc giao thông hoàn toàn.

Đây là tuyến đường độc đạo nối từ trung tâm huyện Tây Giang đi 4 xã vùng cao, biên giới gồm Tr’hy, Axan, Gary, Ch’ơm với dân số khoảng 6.000 người.

Quảng Nam: Sạt lở gây chia cắt tuyến đường đi 4 xã biên giới ảnh 1 Lực lượng chức năng đã đặt bảng thông báo không cho người dân đi qua khu vực sạt lở
Đến sáng nay 1-10, lực lượng chức năng huyện đã đưa xe cơ giới, nhân lực đến điểm tập kết gần điểm sạt lở trên tuyến ĐT606, đoạn qua xã Lăng, huyện Tây Giang.
Thế nhưng, chưa thể triển khai khắc phục điểm sạt lở này vì nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất là rất lớn. Khi hết sạt lở, lực lượng chức năng sẽ khẩn trương triển khai dọn dẹp lượng đất, đá chắn ngang đường để đảm bảo giao thông trở lại bình thường.

"Do khối lượng sạt lở rất lớn nên cần thời gian để khắc phục. Dự kiến, nếu trời không tiếp tục mưa to, chiều tối nay hoặc sáng mai sẽ cố gắng thông tuyến", Bí thư Huyện ủy Tây Giang thông tin thêm.

Trước đó, nhờ chủ động triển khai phương châm “4 tại chỗ” từ trước bão số 4 nên 4 xã vùng cao này đã tích trữ đủ lương thực, thực phẩm phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, tại các trường học bán trú cũng có sẵn lượng gạo dự trữ, đảm bảo nhu cầu cho các em học sinh. Toàn huyện Tây Giang đã dự trữ hơn 220 tấn lương thực và thực phẩm cho mùa mưa bão năm nay.

Tin cùng chuyên mục