Quảng Nam: Tiêu hủy 10.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc

Ngày 28-5, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) xác nhận, đơn vị vừa tiêu hủy 10.000 chiếc khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ của một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện.

Trước đó, Công an huyện Thăng Bình đã kiểm tra hành chính đối cơ sở kinh doanh tại thôn Ngọc Sơn Đông (xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) do bà Nguyễn Thị Thu Trang (34 tuổi) làm chủ cơ sở.

Quảng Nam: Tiêu hủy 10.000 khẩu trang không rõ nguồn gốc ảnh 1 Số khẩu trang không rõ nguồn gốc được lực lượng Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) tịch thu Ảnh: CACC
Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tại cơ sở đang bày bán 10.000 khẩu trang y tế các loại. Tại thời điểm kiểm tra, tất cả số khẩu trang y tế này đều không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Qua làm việc, chủ cơ sở kinh doanh trên khai nhận đã mua số khẩu trang y tế trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn, nguồn gốc, sau đó đem về bán kiếm lời.

Công an huyện Thăng Bình đã tiến hành tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số khẩu trang y tế trên và xử phạt hành chính chủ cơ sở kinh doanh theo đúng quy định pháp luật.

Tin cùng chuyên mục