Quảng Ngãi: 12 ngư dân trên tàu cá nghi mắc Covid-19

Ngay sau khi cập bến, các ngư dân đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện nay, các ngư dân này đã được cách ly theo quy định.
Chiều ngày 18-7, Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông báo có thêm 14 ca nghi mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 18 ca, trong đó có 12 ngư dân trên tàu cá. Các ca liên quan đều được đưa đi cách ly tập trung tại trường THCS Phổ Vinh và Phổ Phong (thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).
Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18-7, tàu cá QNg-94184 TS cập cảng Sa Huỳnh (thị xã Đức Phổ), trên tàu có 12 ngư dân (kể cả thuyền trưởng). Ngay sau khi cập bến, các ngư dân đã được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện nay, các ngư dân này đã được cách ly theo quy định.
Quảng Ngãi: 12 ngư dân trên tàu cá nghi mắc Covid-19 ảnh 1 Tất cả 12 ngư dân đã được cách ly theo quy định

Tàu cá QNg-94184 TS xuất bến tại Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định vào ngày 21-6, hành nghề lưới rê tại vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa.

Vào ngày 1-7, tàu cá QNg-94184 TS cập bến Hòn Rớ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để bán cá và có tiếp xúc với một số người tại đây. Sau đó cùng ngày, tàu đã ra khơi tiếp tục khai thác.

Đến ngày 18-7, tàu cập bến Sa Huỳnh, các ngư dân có triêu chứng sốt, ho, đau đầu nên đã được lực lượng y tế test nhanh và có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Tin cùng chuyên mục