Quảng Ngãi: Hơn 10.000 USD xây dựng mô hình “làng không rác”

Ngày 11-10, UBND xã Phổ Thạnh và HTX làng Gò Cỏ (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) cùng hàng trăm hộ dân khởi động dự án “Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt làng Gò Cỏ”, hướng đến “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” tạo mô hình nhân rộng về “làng không rác”.

Tham dự khởi động dự án “Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt làng Gò Cỏ” có ông Guy Martini, Tổng Thư ký Mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO, TS Chu Mạnh Trinh, Chuyên gia bảo tồn, Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, ông Nguyễn Việt Dũng, Đại diện Tổ chức Môi trường Thái Bình Dương, cùng BQL Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh, HTX làng Gò Cỏ,... và hàng trăm hộ dân.

Quảng Ngãi: Hơn 10.000 USD xây dựng mô hình “làng không rác” ảnh 1 Người dân tham gia dự án "Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt làng Gò Cỏ". Ảnh: NGUYỄN TRANG

Theo đó, Dự án “Giảm thiểu chất thải rắn sinh hoạt làng Gò Cỏ” thực hiện tại làng Gò Cỏ, thôn Long Thạnh 2, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, do tổ chức Môi trường Thái Bình Dương (Pacific Environment-PE) tài trợ với tổng giá trị 10.000 USD. Đây là dự án tài trợ trang thiết bị và chuyển giao kỹ thuật sử dụng vốn viện trợ phi chính phủ nước ngoài không hoàn lại.

Mục tiêu dự án là trên 50% hộ gia đình làng Gò Cỏ thực hiện mô hình phân loại rác tại nguồn, làm phân vi sinh (quý 4, 2019). Hướng đến việc cộng đồng người dân tại khu vực làng Gò Cỏ “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, tạo mô hình nhân rộng về “làng không rác”, từ đó, định hướng làng Gò Cỏ tự cung tự cấp lượng phân hữu cơ phục vụ cho trồng trọt tại địa phương.

Quảng Ngãi: Hơn 10.000 USD xây dựng mô hình “làng không rác” ảnh 2
Quảng Ngãi: Hơn 10.000 USD xây dựng mô hình “làng không rác” ảnh 3 Mỗi người dân nhận giỏ cói và thùng phân loại rác tại nguồn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Dự án bao gồm 3 hợp phần chính trong đó thực hiện phân loại rác tại nguồn, mỗi người dân làng Gò Cỏ được trang bị bộ thùng rác phân loại rác tại nhà, tất cả các hộ dân được tập huấn và được giám sát việc phân loại rác tại nguồn nhằm xử lý hiệu quả rác thải sinh hoạt hằng ngày, giảm tối đa lượng rác thải ra môi trường.

Quảng Ngãi: Hơn 10.000 USD xây dựng mô hình “làng không rác” ảnh 4 Ông Guy Martini giao tặng 75 triệu đồng cho làng Gò Cỏ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Guy Martini, Tổng Thư ký mạng lưới công viên địa chất toàn cầu UNESCO cũng trao tặng 75 triệu đồng cho làng Gò Cỏ để thực hiện hoạt động chụp ảnh, truyền thông về giá trị di sản làng Gò Cỏ. Dự kiến sẽ mời nhiếp ảnh gia người Pháp chụp ảnh về làng Gò Cỏ vào đầu tháng 12-2019.

Cũng trong chương trình khởi động dự án thì Hội phụ nữ xã Phổ Thạnh đã tặng 100 giỏ cói cho 100 hội viên phụ nữ thôn Long Thạnh 2. Đồng thời, dự án cung cấp bộ thùng rác cho 69 hộ gia đình làng Gò Cỏ.

Tin cùng chuyên mục