Quảng Ngãi: Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái bị thiệt hại nặng sau mưa bão

Sầu riêng, bưởi da xanh được trồng hàng chục năm bỗng chốc bật gốc theo bão, người trồng cây ăn trái ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng.

Cây sầu riêng, bưởi da xanh là hai loại cây trồng mang lại hiệu quả của các nhà vườn ở huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Nhiều cây đang vào mùa thu hoạch, ra quả thì bỗng chốc bật gốc khi bão lũ quét qua.

Thiệt hại nặng như vườn ông Lê Văn Hữu (xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành), hơn 20 cây sầu riêng ngã đổ, nhiều cây bị lũ cuốn trôi, trong số đó rất nhiều cây hàng chục năm tuổi ngã rạp, mất trắng. Ông Hữu đã dành rất nhiều công sức để chăm sóc vườn sầu riêng và chỉ gần 5 năm trở lại đây, sầu riêng mới cho quả đều đặn. “Năm vừa rồi mới thu hoạch được 2 tấn sầu riêng, giá 80.000 đồng/kg, bán thu về 160 triệu đồng. Năm nay cây đang thời kỳ ra hoa, cho quả thì bão lũ ập đến, dù tôi đã cột dây chống đỡ nhưng cây vẫn không chống được”, ông Hữu xót xa.

Quảng Ngãi: Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái bị thiệt hại nặng sau mưa bão ảnh 1 Cây sầu riêng 13 năm tuổi bật gốc ngã rạp sau bão khiến ông Hữu không khỏi xót xa. Ảnh: NGUYỄN TRANG 

Không chỉ sầu riêng, các cây bưởi da xanh, cau... của gia đình ông Hữu cũng bị thiệt hại sau các đợt bão, lũ vừa rồi.

Nhà vườn của ông Nguyễn Văn Nam (xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành) có hơn 50 cây sầu riêng thiệt hại hoàn toàn, những cây sầu riêng đã 8 năm tuổi, ra quả được 2 năm nay đều ngã đổ. Vườn bưởi da xanh hơn 20 cây cũng ngã đổ, quả rụng đầy vườn. 

Xã Hành Nhân có gần 100ha diện tích cây ăn quả, đa số các vườn đều thiệt hại nặng sau bão lũ. Tại xã Hành Dũng có 22ha thiệt hại từ 70%, đa số cây sầu riêng, bưởi da xanh, mít Thái, ngoài ra các cây cau, chuối, chanh... thiệt hại hơn 30ha.

Quảng Ngãi: Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái bị thiệt hại nặng sau mưa bão ảnh 2 Bưởi da xanh rụng đầy vườn. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Phạm Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Hành Dũng, nói: “Hiện tại các nhà vườn đang cố gắng khắc phục bằng cách chống đỡ, trồng mới lại vườn cây ăn quả. Kinh tế vườn xã Hành Dũng bị thiệt hại nặng”.

Toàn huyện Nghĩa Hành có 365ha diện tích cây ăn quả bị thiệt hại, trong đó 80ha thiệt hại hoàn toàn, 229ha thiệt hại rất nặng (từ 50-70%), còn lại thiệt hại một phần.

Hiện nay, huyện Nghĩa Hành đang tiếp tục thống kê thiệt hại, người dân mong muốn được hỗ trợ về cây giống, tiếp tục khôi phục vườn cây ăn quả. 

>> Một số hình ảnh cây ăn trái ở Quảng Ngãi bị thiệt hại do bão lũ. (Ảnh: NGUYỄN TRANG)

Quảng Ngãi: Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái bị thiệt hại nặng sau mưa bão ảnh 3
Quảng Ngãi: Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái bị thiệt hại nặng sau mưa bão ảnh 4
Quảng Ngãi: Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái bị thiệt hại nặng sau mưa bão ảnh 5
Quảng Ngãi: Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái bị thiệt hại nặng sau mưa bão ảnh 6
Quảng Ngãi: Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái bị thiệt hại nặng sau mưa bão ảnh 7
Quảng Ngãi: Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái bị thiệt hại nặng sau mưa bão ảnh 8
Quảng Ngãi: Nhiều nhà vườn trồng cây ăn trái bị thiệt hại nặng sau mưa bão ảnh 9

Tin cùng chuyên mục