Quảng Ngãi: Triệt phá 2 “ổ” cá độ bóng đá mùa World Cup

Công an tỉnh Quảng Ngãi liên tiếp truy quét 2 “ổ” cá độ bóng đá World Cup, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ tang vật cá độ gần 100 triệu đồng.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê Bờ Sông trong đêm 22-6. Ảnh: TC
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang ổ cá độ bóng đá trong quán cà phê Bờ Sông trong đêm 22-6. Ảnh: TC

Ngày 24-6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong đêm 22 rạng sáng 23-6, lực lượng Cảnh sát Hình sự (CSHS), công an tỉnh này đã triệt phá liên tiếp 2 “ổ” cá độ bóng đá mùa World Cup, tại địa bàn xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, khoảng 23 giờ, ngày 22-6, trong lúc diễn ra trận bóng đá giữa 2 đội bóng Nigeria và Iceland, lực lượng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ập vào kiểm tra quán cà phê Bờ Sông (do ông H. V. H., ngụ tại xã Nghĩa Phú, TP Quảng Ngãi làm chủ).

Các đối tượng tham gia cá độ bóng đá bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi bắt quả tang

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Quang (35 tuổi, trú tại xã Nghĩa Phú) đang tổ chức cá độ bóng đá với 10 đối tượng tham gia; thu giữ tại hiện trường số tiền mặt, tiền cá cược ghi trong sổ là 40 triệu đồng.

Ở một diễn biến khác, rạng sáng 23-6, lực lượng CSHS, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục ập vào quán cà phê Vườn Xanh, do ông Tr.Tr.K. (thôn Thanh An, xã Nghĩa Phú) làm chủ. Qua đó, đơn vị chức năng đã bắt quả tang đối tượng Phan Thế Quân (33 tuổi) đã đứng ra tổ chức cá độ bóng đá ăn tiền với 5 đối tượng chủ chốt tham gia, thu giữ số tiền cá độ trên 50 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn nhằm phát hiện các tụ điểm, đường dây tổ chức cá độ bóng đá để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các đối tượng sử dụng mạng Internet và công nghệ cao để tổ chức cá độ, đặc biệt là trong mùa giải World Cup 2018 này.

Tin cùng chuyên mục