Quảng Ngãi xin hỗ trợ khẩn cấp 545 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai

Ngày 14-10, UBND tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo khẩn đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai xem xét trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi 545 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Theo đó, trong đợt bão số 4, mưa lũ từ ngày 10, 11-10 và thiên tai các tháng đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt hại, trong đó 31 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 1.297 nhà bị hư hỏng, 33 điểm trường, 3 cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng, hàng ngàn hecta hoa màu bị ngã đổ, hư hỏng, hàng ngàn gia súc, gia cầm bị chết. Có 40 đập dâng, 8.863m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng, 4 tuyến đường giao thông tỉnh, 21 tuyến đường huyện bị sạt lở, 14 cầu, cống bị hư hỏng và nhiều công trình trụ sở cơ quan bị tốc mái, nhiều cây xanh đô thị ngã đổ.

Bên cạnh đó, mưa lũ gia tăng mức độ sạt lở bờ sông, bờ suối ảnh hưởng đến an toàn các khu dân cư và công trình cơ sở hạ tầng trong khu vực như bờ sông Trà Bồng (đoạn qua xã Bình Dương, huyện Bình Sơn), bờ sông Trà Khúc (đoạn qua xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa), bờ suối Ngọc Trì (xã Bình Chương, huyện Bình Sơn), bờ sông Trà Câu (đoạn qua phường Phổ Văn, Phổ Minh) với tổng chiều dài sạt lở hơn 7.450m. Tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 491 tỷ đồng.

Quảng Ngãi xin hỗ trợ khẩn cấp 545 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai ảnh 1 Mưa lũ vào ngày 10, 11-10 đã gây ngập diện rộng tại xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Do mưa, lũ trong nhiều năm qua, nhất là các đợt mưa, bão, lũ các năm 2020, 2021, nhiều công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh đã bị xuống cấp, hư hỏng trong đó đặc biệt tình hình sạt lở bờ sông, suối, bờ biển ngày càng gia tăng mức độ nguy hiểm. UBND tỉnh đã chủ động bố trí nguồn vốn địa phương, tuy nhiên do nguồn lực địa phương có hạn nên việc khắc phục thiệt hại các công trình còn chậm, nhiều điểm sạt lở bờ sông, suối, bờ biển, khắc phục các công trình thủy lợi chưa có kinh phí để bố trí.

Do vậy, UBND tỉnh Quảng Ngãi có báo cáo khẩn đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai xem xét trình Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp cho tỉnh Quảng Ngãi 545 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại do thiên tai.

Tin cùng chuyên mục