Quảng Trị: Mưa lớn khiến nhiều khu vực miền núi bị chia cắt

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tại 2 huyện miền núi Đakrông, Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Ngày 15-10, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến đạt 100-250mm, một số nơi cao hơn như A Vao 278mm, Mỹ Chánh 329mm, A Bung 370mm, Tà Rụt 371mm, Đập thủy điện La Tó 422mm. Hiện nay, lũ trên sông Ô Lâu, Thạch Hãn đang lên ở mức báo động 2 đến trên báo động 3.

Quảng Trị: Mưa lớn khiến nhiều khu vực miền núi bị chia cắt ảnh 1 Đồn Biên phòng Ba Nang hỗ trợ di dời nhiều hộ dân bị ngập lụt đến khu vực an toàn
Mưa lũ làm chia cắt nhiều khu vực trên địa bàn huyện Đakrông, trong đó tuyến đường Hồ Chí Minh bị chia cắt 2 điểm ở Km265, Km273 với mực nước ngập khoảng 0,5-1m, tuyến đường 588A bị chia cắt tại ngầm tràn Ba Lòng ngập sâu trên 3m, đoạn Khe Tà Lang, đoạn Km7 địa phận xã Mò Ó. Tuyến đường quốc lộ 15D bị chia cắt cầu tràn A Ngo – A Bung, ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo, A Rồng Trên, A Đeng xã A Ngo, ngầm tràn Ly Tôn xã Tà Long, cầu tràn Đá Đỏ xã Ba Nang ngập từ 0,5- 2,5m; làm chia cắt vào trung tâm các xã Ba Lòng, Ba Nang, A Vao. Mực nước tại các thủy điện trên sông ĐaKrông đã vượt ngưỡng từ 2-6m.
Quảng Trị: Mưa lớn khiến nhiều khu vực miền núi bị chia cắt ảnh 2 Tuyến quốc lộ 14 đoạn qua địa bàn xã Tà Long ngập sâu khiến giao thông bị chia cắt
Thượng tá Bùi Văn Hưng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ba Nang cho biết: “Trên địa bàn đang có mưa to, nước sông suối lên nhanh, giao thông bị chia cắt tại nhiều vị trí như Cầu Ly Tôn (xã Tà Long), cầu Đá Đỏ, Rapoong, Ba Nang (xã Ba Nang). Đặc biệt, quốc lộ 14 đoạn qua xã Tà Long bị chia cắt, nước ngập quá mặt đường khoảng 0,6m (tại Km15, Km23), phương tiện không lưu thông được. Đơn vị triển khai 5 tổ công tác với 15 đồng chí phối hợp với địa phương chốt chặn tại các vị trí xung yếu, không cho người và phương tiện qua lại, cùng tuyên truyền vận động di dời được 33 hộ với 197 nhân khẩu ở khu vực thấp trũng lên vị trí an toàn”.
Quảng Trị: Mưa lớn khiến nhiều khu vực miền núi bị chia cắt ảnh 3 Lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn, đặt biển cảnh báo tại các vị trí nước lũ dâng cao
Tại huyện Hướng Hóa, một số tuyến đường bị ngập lụt làm tạm thời chia cắt giao thông như: Ngầm tràn Bản 2, Bản 3, Bản Giai, Úp Ly 2, Bản 1 Cũ xã Thuận, Cầu tràn Xa Doan xã A Dơi, Cầu tràn thôn Thanh 1, Bản 10 xã Thanh và Cầu tràn thôn A Xóc-Lìa xã Lìa với mức nước ngập khoảng gần 1m.

Được biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đã sơ tán, di dời 161 hộ với 567 người. Trong đó, huyện Hải Lăng đã di dời 14 hộ với 15 người tại xã Hải Lâm, huyện ĐaKrông đã tổ chức di dời 122 hộ với 449 nhân khẩu ở vùng có nguy cơ ngập lụt, huyện Hướng Hóa đã tổ chức di dời 25 hộ với 103 nhân khẩu ra khỏi vùng bị ngập lụt (xã Thuận).

Tin cùng chuyên mục