Quốc hội Australia điều tra tin giả

Các nghị sĩ Công đảng và Chính phủ Australia ngày 5-12 đồng ý tiến hành cuộc điều tra về sự lan truyền tràn lan của tin giả trên mạng xã hội. 

Theo báo Sydney Morning Herald, các tin giả này do nước ngoài khởi xướng trên các phương tiện truyền thông xã hội Facebook, Twitter và WeChat.

Quốc hội Australia sẽ báo cáo về rủi ro gây ra cho nền dân chủ Australia do sự can thiệp của nước ngoài thông qua Facebook và Twitter. Các phiên điều trần sẽ tập trung vào việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội trong các kỳ bầu cử cho các mục đích làm suy yếu nền dân chủ và giá trị của Australia, bao gồm cả việc truyền bá thông tin sai lệch.

Một ủy ban điều tra đã được thành lập do Thượng nghị sĩ Công đảng Jenny McAlister chủ trì. Dự kiến, các phiên điều trần và giải trình kéo dài đến tháng 5-2022.

Tin cùng chuyên mục