Quốc tế ủng hộ biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23-12 đã ca ngợi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc (HĐBA LHQ) về việc đưa ra những biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên nhằm đáp trả các cuộc thử tên lửa đạn đạo ngày 29-11.
Nhiều nước ủng hộ biện pháp trừng phạt mới nhằm buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Ảnh minh hoạ: BBC
Nhiều nước ủng hộ biện pháp trừng phạt mới nhằm buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Ảnh minh hoạ: BBC
 Dự thảo nghị quyết của Mỹ bao gồm các biện pháp cắt giảm nhập khẩu xăng dầu của Triều Tiên lên đến 90%. Trung Quốc và Nga, các đối tác thương mại chính của Bình Nhưỡng đã biểu quyết ủng hộ nghị quyết này. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho biết các biện pháp mới nhất chống lại Triều Tiên là một “bước quan trọng” hướng tới việc hạn chế chương trình vũ khí hạt nhân. Bộ Ngoại giao Trung Quốc mô tả tình hình trên bán đảo là “phức tạp và nhạy cảm” và kêu gọi tất cả các bên “kiềm chế và thực hiện các nỗ lực tích cực để giảm căng thẳng”. 
Theo lệnh cấm vận mới, việc phân phối các sản phẩm xăng dầu sẽ được giới hạn ở mức 500.000 thùng/năm, và dầu thô ở mức 4 triệu thùng/năm. Tất cả công dân Triều Tiên làm việc ở nước ngoài sẽ phải trở về nhà trong vòng 24 tháng nhằm hạn chế một nguồn ngoại tệ quan trọng; cấm xuất khẩu hàng hóa của Triều Tiên như máy móc thiết bị điện…

Tin cùng chuyên mục