Quỹ 100 tỷ USD chống biến đổi khí hậu gặp khó

Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres ngày 11-11 cho biết việc huy động 100 tỷ USD/năm để hỗ trợ các nước đang phát triển đối phó với tình trạng biến đổi khí hậu đang gặp khó.
Quỹ 100 tỷ USD chống biến đổi khí hậu gặp khó
Theo Hiệp định Paris, các nước giàu đã cam kết tới năm 2020 đóng góp cho quỹ chống biến đổi khí hậu 100 tỷ USD để giúp các nước đang phát triển đương đầu với tình trạng nóng lên toàn cầu.
Tuy nhiên, trong số 111 tỷ USD đầu tư cho phát triển công nghệ năng lượng sạch, các nước phát triển chỉ mới đóng góp có 10 tỷ USD. Hội nghị LHQ về biến đổi khí hậu (COP23) đang diễn ra thành phố Bonn, Đức từ ngày 6 đến 18-11 nhằm thảo luận việc thực thi Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu. 

Tin cùng chuyên mục