Quyền lãnh đạo Afghanistan đã được chuyển giao cho hội đồng chuyển tiếp

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin cho biết quyền điều hành Afghanistan đã được chuyển giao cho một hội đồng, trong đó có người đứng đầu Hội đồng hòa giải quốc gia tối cao Abdullah Abdullah và cựu Tổng thống Hamid Karzai. 
Trưởng đoàn đàm phán của Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar, trong cuộc đàm phán với đại diện chính phủ Afghanistan ngày 18-72021. Ảnh: AFP/TTXVN
Trưởng đoàn đàm phán của Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar, trong cuộc đàm phán với đại diện chính phủ Afghanistan ngày 18-72021. Ảnh: AFP/TTXVN

Nguồn tin cho biết Hội đồng này sau đó sẽ chuyển giao quyền lực cho lực lượng Taliban. Cũng theo Sputnik, phái đoàn do lãnh đạo Taliban, Abdul Ghani Baradar, sẽ đứng đầu chính quyền của Tổng thống Afghanistan. Phái đoàn này từ Doha tới Kabul trong ngày 15 hoặc 16-8. 

Tin cùng chuyên mục