Ra mắt Tạp ghi Việt Sử Địa của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu

Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, NXB Trẻ vừa ra mắt công trình Tạp ghi Việt Sử Địa, nối tiếp tập 1 và tập 2 đã được phát hành trước đó. 
Ra mắt Tạp ghi Việt Sử Địa của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu

Đây là quyển sách được ông dày công ghi chép trong nhiều năm liền, giúp bạn đọc có thêm nhiều tư liệu quý giá liên quan đến địa lý và lịch sử dân tộc.

Nhiều ghi chép trong tập 3 này thuộc loại tài liệu quý chưa từng được công bố, phần nào “đáp ứng trí tò mò của các bạn trẻ” như nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu mong đợi. Một trong những điểm nhấn đặc sắc trong tác phẩm là những bài viết, phân tích rất khoa học về chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các bài viết về xuất xứ của địa danh Cochinchina.

Tin cùng chuyên mục