Ra mắt Trang thông tin điện tử Công đoàn TPHCM

Chiều 14-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM đã ra mắt Trang thông tin điện tử Công đoàn TPHCM sau 6 tháng chạy thử. Trang thông tin có tên miền: congdoantphochiminh.org.vn được thể hiện dưới hình thức báo chí truyền thông hiện đại, đa phương tiện, gồm tiếng Việt và tiếng Anh. 

Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM ra mắt trang thông tin chiều 14-10
Ban Thường vụ LĐLĐ TPHCM ra mắt trang thông tin chiều 14-10

Hiện trang thông tin đã hoàn thiện phần tiếng Việt gồm 4 chuyên mục: giới thiệu về công đoàn Việt Nam, LĐLĐ TP; chuyên mục tin tức sẽ thông tin các hoạt động về đời sống lao động, truyền hình công nhân, công đoàn, các tin về công đoàn; mục hỏi đáp về chính sách - pháp luật, nghiệp vụ công đoàn, chuyên mục biểu mẫu và chuyên mục điều hành sẽ đăng tải văn bản, lịch công tác tuần, văn phòng điện tử, báo cáo, thư viện điện tử. 

Ngoài các chuyên mục trên, trang thông tin còn thường xuyên cập nhật các tài liệu tuyên truyền nhân các dịp lễ, sự kiện lớn của đất nước, các nội dung liên quan đến chính sách, chế độ của người lao động như Bộ Luật Lao động, Luật BHXH, Luật công đoàn.  

Trong giai đoạn tới, trang thông tin điện tử sẽ được tích hợp trí tuệ nhân tạo cho mục hỏi đáp, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu cần giải đáp thông tin của người lao động và cán bộ công đoàn. Riêng mục giới thiệu sẽ thêm nội dung tiếng Anh. Bên cạnh đó, mục thư viện điện tử sẽ được đầu tư phát triển trở thành một bảo tàng số phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, tuyên truyền các nội dung truyền thống của phong trào công nhân. 

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM cho biết, trang thông tin điện tử là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Trang thông tin điện tử là điểm nhấn thay đổi phương thức chỉ đạo, điều hành từ văn bản giấy sang dữ liệu. Thể hiện quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng thông tin trong quản lý, điều hành của LĐLĐ TP. Thông qua trang thông tin điện tử tăng cường tính tương tác giữa cán bộ có công đoàn các cấp, CNVC- LĐ với tổ chức công đoàn. 

Tin cùng chuyên mục