Ra mắt Văn phòng Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng khu vực Đông Nam bộ

Sáng 17-10, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Ban Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng đã tổ chức ra mắt Văn phòng Đại diện khu vực Đông Nam bộ, số C2 đường Phan Chu Trinh, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa (ảnh).
Ra mắt Văn phòng Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng khu vực Đông Nam bộ
Dự lễ ra mắt có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở TT-TT, Báo Đảng các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, cùng nhiều doanh nghiệp và cộng tác viên của báo.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Trường, Phó Tổng biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng khẳng định: Báo SGGP luôn mong muốn đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh, khách quan, hấp dẫn và sâu rộng của bạn đọc. Báo SGGP luôn cố gắng là cầu nối giữa các địa phương với bạn đọc TPHCM nói riêng và cả nước nói chung. Đó là lý do để Báo SGGP ra mắt văn phòng đại diện tại khu vực Đông Nam bộ (các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước và Tây Ninh). Đây là văn phòng đại diện thứ 5 của báo sau các văn phòng đặt tại Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng, Đà Lạt. 

Nhà báo Xuân Phú, Phó Tổng biên tập Báo Đồng Nai cho rằng sự có mặt của Văn phòng đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng khu vực Đông Nam bộ sẽ tạo sự cạnh tranh thông tin lành mạnh đối với báo chí của địa phương.   
Trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái đã ký công văn số 8991 ngày 8-9-2017 chấp thuận cho Báo Sài Gòn Giải Phóng đặt trụ sở Văn phòng đại diện tại TP Biên Hòa tỉnh Đồng Nai.

Tin cùng chuyên mục