Hơn 11 tỷ đồ nhựa đã được tìm thấy trên 1/3 rạn san hô khảo sát ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo các nhà khoa học, con số này dự đoán sẽ tăng lên hơn 15 tỷ vào năm 2025.
Theo nghiên cứu, rác nhựa làm tăng gấp 20 lần nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên các rạn san hô. Hơn 275 triệu người trên toàn cầu hiện dựa vào rạn san hô để làm nguồn thực phẩm, bảo vệ bờ biển, khai thác du lịch.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Ứng phó rét hại, không để trâu, bò tiếp tục chết rét
-
Vi phạm trong bảo vệ môi trường, doanh nghiệp bị phạt 210 triệu đồng
-
Chất lượng không khí nhiều tỉnh thành miền Bắc rất xấu
-
Người dân phản ứng vì bãi rác quá ô nhiễm
-
Thuận theo tự nhiên
-
Nhiều mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường duy trì bền vững
-
Ô nhiễm môi trường lưu vực sông Đồng Nai - Bài 2: Tăng cường vai trò điều phối chung
-
Ô nhiễm môi trường lưu vực sông Đồng Nai - Bài 1: Nhiều nguồn thải chưa được kiểm soát
-
10 năm tới, Bến Tre sẽ trồng 10 triệu cây xanh
-
Triển khai các cam kết giảm thiểu ô nhiễm do nhựa