Rạng sáng 2-8, bão số 3 đổ bộ đất liền

Theo cập nhật từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 30-7, tâm áp thấp nhiệt đới đã ở vào khoảng 17,4 độ vĩ Bắc - 115,5 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 350km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.
Rạng sáng 2-8, bão số 3 đổ bộ đất liền

Ông Trần Quang Năng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết của trung tâm, cho biết, ngày 31-7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, trở thành cơn bão số 3 trong mùa mưa bão 2019. Cơn bão này đang trong giai đoạn phát triển, kết hợp nhiều điều kiện thuận lợi nên có khả năng mạnh lên đến cấp 9, giật cấp 11.

Theo dự báo, khoảng từ đêm 1-8 đến sáng 2-8, bão số 3 sẽ đi vào đất liền từ Quảng Ninh đến Nam Định với sức gió cấp 7-8, giật cấp 10-11 và gây một đợt mưa lớn ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ từ chiều 1-8 đến ngày 4-8. Đây là cơn bão hình thành ngay trên biển Đông, có sự tương tác, chi phối của các hệ thống khí quyển lục địa, cũng như hệ thống gió mùa Tây Nam, nên sẽ có diễn biến rất phức tạp về cường độ và hướng di chuyển.

* Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, cho biết, tàu cá BĐ 97480 TS (của ông Lê Văn Ôm, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) đã cứu được 6 thuyền viên trên tàu vỏ thép BĐ 99999 TS (829 CV, do ông Lê Văn Thiểu, xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, làm chủ cùng 6 thuyền viên) bị chìm khoảng 2 giờ sáng 30-7 khi đánh bắt ở vùng biển cách TP Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) 125 hải lý về phía Đông.

Ngày 30-7, tại Hà Nội, ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng - thủy văn, đã trao quyết định tiếp nhận, điều động và bổ nhiệm ông Mai Văn Khiêm, Phó Viện trưởng Viện Khoa học khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, Bộ TN-MT, giữ chức Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, từ ngày 30-7, thay ông Hoàng Đức Cường đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng - thủy văn.

Tin cùng chuyên mục