ĐBSCL

Rầy nâu tấn công 10.000 ha lúa

Rầy nâu tấn công 10.000 ha lúa

Ngay sau khi thu hoạch xong lúa đông – xuân, nông dân ĐBSCL đang tranh thủ xuống giống lại vụ hè-thu (đến ngày 6-4 đã xuống giống khoảng 500.000 ha).

Tuy nhiên, trên 10.000 ha lúa đang bị rầy nâu tấn công. Theo PGS.TS Phạm Văn Kim (Trường Đại học Cần Thơ), do nông dân trong vùng liên tiếp làm lúa, nên đã tạo điều kiện cho rầy nâu từ lúa đông – xuân di chuyển qua tấn công các trà lúa hè – thu.

Điều đáng quan ngại hiện nay, do giá lúa ở mức cao, nhiều vùng nông dân làm lúa 3 vụ/năm, không có thời gian phơi đất, mầm sâu bệnh không được cắt. Thậm chí ngay sau khi thu hoạch lúa đồng  - xuân, nhiều nông dân không cày, xới đất, chỉ đốt đồng rồi sạ lại lúa hè - thu. Tình trạng này rất dễ làm đất bạc màu, sâu bệnh phá hoại...

CAO PHONG