Để phục vụ mục đích phát hiện các mối đe dọa, các nhà phát triển đã trang bị cho robot 1 camera bổ sung nhằm nhận dạng vật thể, đồng thời thu thập dữ liệu từ hơn 1.000 hình ảnh về vũ khí, giúp tạo ra một mạng lưới thần kinh; qua đó robot có thể nhận dạng súng máy, súng lục và nhiều loại vũ khí khác. Vì vậy, các nhiệm vụ mà robot được giao sẽ bao gồm tuần tra, giám sát video đối với nhân viên và khách đến thăm các trường học, cơ sở làm việc và bảo vệ trật tự. Ngoài việc xác định các mối đe dọa, robot cũng có thể được sử dụng vào mục đích giáo dục, giúp thiết lập giao tiếp và trò chuyện. Robot này có thể giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha.
Theo Promobot, robot đầu tiên của công ty đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ ở học khu Cleveland (Cleveland MetropolitanSchool District). Công ty đang tiếp tục tiến hành đàm phán về việc triển khai robot an ninh này ở một số trường học khác tại Mỹ, để đảm bảo an toàn cho môi trường học đường.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
“Siêu” vi khuẩn có gene kháng kháng sinh ở Nam cực
-
Tai nghe thực tế ảo hỗ trợ người cao tuổi
-
Đầu tư mạnh vào công nghệ môi trường
-
Nhân giống hạt từ không gian
-
Nông trại hy vọng ở Manguinhos
-
TikTok cho phép các nhà sáng tạo nội dung tính phí
-
Startup công nghệ Ấn Độ gặp khó
-
Boeing phóng tàu vũ trụ Starliner
-
Sản xuất điện Mặt trời vào ban đêm
-
Giới trẻ châu Phi tích cực chống rác thải nhựa