Rummenigge và Sammer tham gia ‘Đội đặc nhiệm’ giúp tuyển Đức tìm lại thành công ở EURO 2024

Sau thất bại đau đớn ở World Cup 2022, người Đức đã gây ngạc nhiên khi không sa thải HLV Hansi Flick mà chia tay Trưởng đoàn Oliver Bierhoff. Cùng lúc, LĐBĐ Đức đã thành lập một đội đặc nhiệm bao gồm nhiều chuyên gia danh tiếng có nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ và giúp đỡ Hansi Flick.
Hàng trên: Oliver Mintzlaff và Oliver Kahn; hàng dưới: Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Voller, Matthias Sammer
Hàng trên: Oliver Mintzlaff và Oliver Kahn; hàng dưới: Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Voller, Matthias Sammer

Đội đặc nhiệm của Đức bao gồm những cái tên đã làm nên lịch sử bóng đá Đức và cả bóng đá thế giới. Đó là cựu danh thủ Karl-Heinz Rummenigge, Matthias Sammer, những CEO Bayern đã về hưu. Cũng có tên trong nhóm là Oliver Kahn (CEO Bayern), Rudi Voller (Giám đốc thể thao Bayer Leverkusen) và Oliver Mintzlaff (CEO Leipzig).

Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) hôm thứ Ba đã công bố thành lập nhóm chuyên gia cố vấn để giúp khôi phục vận may của đất nước sau màn trình diễn tệ hại tại World Cup ở Qatar. Đức đã gặp khó khăn trên đấu trường quốc tế kể từ khi vô địch World Cup 2014, chỉ thắng 3 trong số 11 trận gần nhất tại một giải đấu lớn.

Tuyển Đức đã không thể vượt qua vòng bảng tại World Cup 2018 ở Nga và chịu chung số phận ở Qatar, nơi họ thua Nhật Bản, hòa với Tây Ban Nha và giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng trước Costa Rica.

Thực tế là việc giành 4 điểm trong vòng đấu bảng là đủ để đi tiếp, nhưng đội đầu bảng Tây Ban Nha đã bất ngờ để thua Nhật Bản khiến Đức bị loại. Báo chí Đức đã dành nhiều giấy mực để phân tích thời điểm oan nghiệt ờ đầu hiệp 2 lượt trận cuối, khi Nhật bất ngờ ghi 2 bàn để dẫn ngược Tây Ban Nha 2-1, trong lúc Đức cũng bị Costa Rica dẫn lại 2-1. Nếu lúc đó Đức buông xuôi và thua với tỷ số đó thì Tây Ban Nha cũng sẽ bị loại, nhường chỗ cho Nhật và Costa Rica đi tiếp. Nhưng người Đức đã tự cứu mình bằng cách ghi 3 bàn để thắng lại 4-2 trong 20 phút cuối, chỉ có điều họ không ngờ là Tây Ban Nha để thua luôn tuyển Nhật khiến Đức bị loại. Thậm chí Tây Ban Nha chỉ cần gỡ hòa là Đức cũng đi tiếp. Người Đức cho rằng họ đã cứu Tây Ban Nha, nhưng Tây Ban Nha không cứu họ.

Giới chuyên môn không chỉ trích lối chơi của tuyển Đức nhưng họ tin rằng những toan tính chiến lược đường dài của Giám đốc kiêm Trưởng đoàn Oliver Bierhoff đã khiến tuyển Đức bị đối thủ đẩy vào thế bị động.

Rummenigge và Sammer tham gia ‘Đội đặc nhiệm’ giúp tuyển Đức tìm lại thành công ở EURO 2024 ảnh 1 Rudi Voller, Oliver Mintzlaff, Oliver Kahn, KH Rummenigge, Matthias Sammer
HLV Hansi Flick đã được xác nhận đảm nhiệm vai trò của mình cho đến năm 2024 mặc dù bị loại sớm ở Qatar nhưng DFB cần tìm một giám đốc mới sau khi Oliver Bierhoff rời vị trí của mình.

Người Đức cũng sẽ phải xây dựng lại đội ngũ mà không có thủ môn và đội trưởng giàu kinh nghiệm Manuel Neuer. Cầu thủ 36 tuổi của Bayern bị gãy chân trong lúc trượt tuyết sau khi trở về từ Qatar và sẽ bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải.

Dư luận Đức rất lạc quan khi biết các huyền thoại sẽ chung tay góp sức hồi sinh Die Mannschaft. Với uy danh của Rummenigger, sự thông thái của Sammer, sự yêu mến của công chúng dành cho Voller và cả 2 CEO đang đương nhiệm, nhóm đặc nhiệm này sẽ vạch ra một sách lược mới giúp vực dậy cỗ xe tăng Đức trong tương lai và tổ chức thành công EURO 2024 trên sân nhà.

Tin cùng chuyên mục