S-Fone thoát “chiếc áo” BCC

Tuần rồi, ông Hồ Hồng Sơn, Giám đốc điều hành S-Fone, đã có buổi gặp gỡ báo chí sau khi có thông tin vào ngày 20-11, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), bà Trần Thị Ngọc Bình và ông Yun Won Young, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty SK Telecom Việt Nam (SKTV), đã ký kết Bản thỏa thuận nguyên tắc chuyển đổi sang mô hình liên doanh cho Dự án BCC (Hợp đồng khai thác kinh doanh) S-Fone. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo S-Fone chính thức trả lời một số vấn đề được dư luận quan tâm.

Tuần rồi, ông Hồ Hồng Sơn, Giám đốc điều hành S-Fone, đã có buổi gặp gỡ báo chí sau khi có thông tin vào ngày 20-11, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT), bà Trần Thị Ngọc Bình và ông Yun Won Young, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty SK Telecom Việt Nam (SKTV), đã ký kết Bản thỏa thuận nguyên tắc chuyển đổi sang mô hình liên doanh cho Dự án BCC (Hợp đồng khai thác kinh doanh) S-Fone. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo S-Fone chính thức trả lời một số vấn đề được dư luận quan tâm.

Để có buổi gặp gỡ trên, trước đây đã có khá nhiều dư luận về tương lai của S-Fone. Như thông tin trên Báo SGGP số ra ngày 22-8 đã đưa: “S-Fone cam kết phát triển bền vững”, và đến ngày 24-8 Báo SGGP tiếp tục có thông tin “Điều gì đang xảy ra với S-Fone?” khi vào ngày 25-8 sau khi có thông tin SKT (Hàn Quốc) vốn là công ty mẹ của SKTV ngừng rót vốn vào SPT trong dự án S-Fone.

Khi đó ông Hồ Hồng Sơn, Giám đốc điều hành S-Fone, cho rằng việc chuyển đổi mô hình hợp tác giữa SPT và SKT là có, hiện hai bên vẫn tiếp tục bàn bạc song chưa đến thống nhất cuối cùng. Trước đó nữa, sự việc liên quan đến S-Fone đã được các bộ, ngành liên quan tích cực tìm phương hướng giải quyết.

Xin nhắc lại, dự án S-Fone được dư luận khá quan tâm vì SPT và SKTV đã có hơn 3 năm đàm phán nhưng vẫn chưa đâu vào đâu do SPT yêu cầu “Đầu tư rồi liên doanh”, còn SKTV thì “Ký kết liên doanh rồi đầu tư”.

Đến nay, khi kết luận cho việc trên đã được công bố, là chuyển đổi liên doanh cho Dự án BCC S-Telecom, tức là giữa SPT và SKTV không còn mối quan hệ theo hình thức BCC như trước đây. Theo ông Hồ Hồng Sơn, sự thay đổi từ hình thức BCC sang liên doanh giữa SPT và SKTV sẽ tạo ra sự đổi mới về cơ chế quản lý, một bộ máy điều hành linh hoạt và quan trọng hơn là sẽ làm yên lòng hàng triệu thuê bao của S-Fone hiện nay.

Trên tinh thần đó, ông Sơn cho biết: “Các thủ tục để chuyển đổi hình thức liên doanh dự kiến sẽ được hoàn tất để trình Chính phủ vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2010. Nếu không có gì trắc trở, khoảng từ tháng 4 đến tháng 6-2010 chúng tôi sẽ có giấy phép chính thức”.

Với hình thức hoạt động mới này, phía SPT sẽ có chiếm phần vốn rất lớn trong liên doanh, trong đó tài sản lớn nhất là băng tầng mà S-Fone đang khai thác, nó sẽ được “vốn hóa” nên việc quản lý dự án sẽ do phía Việt Nam quyết định.

S-Fone, mạng di động CDMA đầu tiên tại Việt Nam, được đưa vào khai thác đã gần 7 năm qua và trải qua nhiều thăng trầm và đến nay mạng di động này có hơn 7,3 triệu thuê bao kích hoạt (theo số liệu mà S-Fone công bố), nên nay S-Fone đã cởi được chiếc áo BCC với SKTV thì S-Fone đã lên kế hoạch phát triển rất nhanh trong thời gian tới. Mạng di động này dự kiến sẽ tăng gấp đôi số trạm thu phát sóng từ 1.145 trạm hiện tại lên 2.300 trạm vào năm tới.

Bên cạnh đó, S-Fone sẽ hướng tới phát triển lên mạng 4G (công nghệ LTE). Riêng trong năm 2010, S-Fone sẽ đầu tư phát triển hệ thống mạng theo công nghệ CDMA 2000 1x cả về dung lượng và vùng phủ sóng, nâng cấp EVDO từ Rev0 lên RevA/B để đảm bảo phát triển tốt các dịch vụ 3G và định hướng phát triển hội tụ 4G (LTE)…

BÁ TÂN

Tin cùng chuyên mục