Sà lan tông chìm 2 bè cá trên sông Tiền

Chiều 12-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị đang phối hợp với các ngành liên quan, điều tra nguyên nhân vụ sà lan tông chìm 2 bè cá trên sông Tiền.

Cú va chạm mạnh làm chìm 2 bè nuôi cá trắm cỏ  và cá chép thoát ra sông
Trước đó, ông Lê Văn Vũ (36 tuổi, ngụ xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang) cầm lái chiếc sà lan mang biển số tỉnh Trà Vinh (tải trọng trên 1.300 tấn) chở 27 container chạy trên sông Tiền theo hướng từ các tỉnh miền Tây đi TPHCM.

Khi đến thủy phận thuộc xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì xảy ra va chạm và đâm vào bè nuôi cá do ông Hồ Châu Phương Quang (34 tuổi, ngụ phường 7, TP Mỹ Tho) làm chủ.

Sà lan tông chìm 2 bè cá trên sông Tiền ảnh 2 Chiếc sà lan tông chìm bè cá
Cú va chạm mạnh làm chìm 2 bè nuôi cá trắm cỏ (khoảng 12 tấn, 18 tháng tuổi chuẩn bị thu hoạch) và cá chép (khoảng 6 tấn, 1 tháng tuổi) của ông Quang; Toàn bộ số cá trong bè thoát ra sông. Đồng thời, cú va chạm còn làm hư hỏng và chìm 150 bao thức ăn cho cá.
Sà lan tông chìm 2 bè cá trên sông Tiền ảnh 3 Lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an TP Mỹ Tho khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực trên
Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng CSGT tỉnh Tiền Giang đã có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an TP Mỹ Tho khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông qua khu vực trên.

Theo cơ quan chức năng, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng trên 800 triệu đồng. Nguyên nhân của vụ việc theo trình báo của thuyền trưởng Lê Văn Vũ là do vào thời điểm trên có sóng và gió rất mạnh dẫn đến khuất tầm quan sát nên để xảy ra tai nạn.

HIện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục