Sà lan và tàu chở cát va chạm trên sông Sài Gòn, 2 người mất tích

Khoảng 3 giờ sáng ngày 30-7 trên sông Sài Gòn đoạn qua xã An Sơn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn chìm tàu nghiêm trọng làm 2 người mất tích. 
Lực lượng cứu hộ tìm người mất tích
Lực lượng cứu hộ tìm người mất tích
Sà lan mang số hiệu SG7552 chở đầy cát đã va chạm với tàu 30 tấn chở cát của anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, ngụ xã Bình Xuân, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) làm chiếc tàu chìm xuống sông. 

Khi xảy ra vụ tai nạn, trên tàu có 4 người gồm anh Lê Văn Thuận cùng vợ và 2 con nhỏ. Sau khi tai nạn xảy ra anh Thuận và người con trai đã được những người đi trên sà lan vớt lên bờ còn chị Nguyễn Thị Kim Dung (34 tuổi) và bé gái Lê Thanh Bình (10 tuổi) bị nước cuốn mất tích. 

Theo lực lượng cứu hộ thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương cho biết, ngay khi vụ tai nạn xảy ra cơ quan chức năng đã điều động 3 ca nô và trên 10 người nhái tới phối hợp với người dân tổ chức cứu nạn.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm người bị nạn; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục