5 năm qua, cả thế giới bị thống trị bởi iPod, đến mức nhiều người gọi vui là kỷ nguyên iPod. Thế nhưng, đã đến lúc những “người hùng” mới xuất hiện, trong đó đáng chú ý nhất là Samsung Z5.
Theo các nhà phân tích, iPod có 6 yếu tố thu hút khách hàng (từ thanh niên đến những người trung niên) gồm: thiết kế đẹp, hiện đại và sang trọng; cách sử dụng mang lại nhiều thú vị; “bánh xe” chọn bài sáng tạo và nhanh chóng (variable-speed scroll wheel); phần mềm đơn giản, thiết bị phù hợp với máy tính sử dụng hệ điều hành Mac hoặc Windows; có thể cập nhật các ca khúc mới với trang web kinh doanh nhạc trực tuyết iTunes và cuối cùng là một loạt những thiết bị tiện ích kèm theo. Điều này cũng giải thích tại sao bất kỳ một sản phẩm thiết bị nghe nhạc nào ra đời và giới thiệu ra thị trường cũng được so sánh với iPod.
Z5 của Samsung có rất nhiều điểm tương đồng với iPod Nano, sản phẩm được ưa chuộng nhất hiện nay, từ kích cỡ (bề ngang khoảng 4cm), có 2 màu để lựa chọn (màu bạc hoặc màu đen) với 2 dung lượng bộ nhớ (2 hoặc 4 GB) và giá cả cũng tương đương với iPod (200 USD cho thiết bị 2GB và 250 USD cho thiết bị 4GB). Để củng cố thêm quyết tâm cạnh tranh với iPod, Samsung đã mời Paul Mercer, một nhân vật rất quan trọng của hãng Apple, từng thiết kế ra phần mềm cho bộ sản phẩm iPod, về để thiết kế phần mềm cho Z5.
Kết quả là, theo đánh giá của những nhà bình luận đã từng sử dụng iPod Nano và Samsung Z5, phần mềm của Samsung Z5 mang nhiều ưu điểm hơn hẳn: người tiêu dùng có thể điều khiển nhanh hơn, dễ dàng hơn, trong phần menu chính thì các phần quan trọng như Music (Âm nhạc), Pictures (ảnh) và Playlist (danh sách bài hát) luôn được đặt ở những vị trí thuận tiện nhất để người dùng có thể truy cập nhanh nhất.
Nhiều người coi “bánh xe” chọn bài của iPod là đặc điểm nổi bật và Samsung Z5 đã “tấn công” vào chính “bánh xe” này. Nếu như ở iPod, người sử dụng phải dùng 1 ngón tay để quay “bánh xe”, sau đó phải thay đổi vị trí của ngón tay này để chọn bài thì ở Samsung Z5, người sử dụng chỉ cần đúng 1 ngón tay vừa duyệt qua danh sách bài hát và chọn bài được. Bí quyết nằm ở nút bấm rất to trên bàn điều khiển của Samsung Z5. Tìm được điểm yếu của iPod và khắc phục được nó ở một sản phẩm khác, chỉ có thể là Paul Mercer.
Đối với các thiết bị nghe nhạc di động thì thời gian dùng pin là một trong những điều kiện quyết định đến tính ưu việt của sản phẩm. Theo các nhà sản xuất Samsung thì Z5 có thời gian nghe nhạc liên tiếp giữa hai lần sạc pin là 35 giờ đồng hồ, lâu hơn 2,5 lần so với sản phẩm iPod cùng loại. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà Z5 dày hơn iPod Nano (vốn nổi tiếng là mỏng và thời trang) 2/3 lần.
Mặc dù Z5 không thể chơi bất kỳ một bản nhạc nào từ kho nhạc iTunes của Apple nhưng bù lại, nó có thể thích hợp với tất cả các trang web cung cấp nhạc số trực tuyến phổ biến khác như Rhapsody, Napster, Musicmatch, MSN Music, Wal-Mart, AOL Music Now và Yahoo! Music.
Như vậy, theo tính toán thì việc sử dụng Z5 tỏ ra kinh tế hơn nhiều so với iPod bởi nếu download nhạc trực tuyến ở iTunes, khách sẽ phải trả tiền cho từng bản nhạc (khoảng 1,99 USD cho 1 video ca nhạc), trong khi đó, ở các trang web khác, khách hàng chỉ phải trả từ 12 – 15 USD cho 1 tháng sử dụng và có thể download bao nhiêu tùy thích.
Samsung Z5 mới được giới thiệu tại thị trường Hoa Kỳ cuối tháng 3 và dự đoán sẽ nhanh chóng có mặt ở các nước khác trên thế giới (trong đó có Việt Nam) trong tương lai gần. Cuộc cạnh tranh giành thị phần cho các sản phẩm máy nghe nhạc số cầm tay chắc chắn sẽ còn rất khốc liệt trong tương lai.