Sân bay quốc tế San Francisco cấm bán chai nhựa

Kể từ ngày 20-8 tới, sân bay quốc tế San Francisco của Mỹ sẽ chính thức cấm bán các loại chai nhựa dùng một lần và yêu cầu hành khách mua chai tái sử dụng nếu không mang theo chai cá nhân. 
Sân bay quốc tế San Francisco cấm bán các loại chai nhựa dùng một lần từ 20-8. Ảnh: AP
Sân bay quốc tế San Francisco cấm bán các loại chai nhựa dùng một lần từ 20-8. Ảnh: AP

Theo USA Today, quy định mới được áp dụng ở mọi nhà hàng, quầy cà phê và cây bán đồ ăn uống tại sân bay. Ban quản lý sân bay cũng đặt 100 cây nước để khách hàng có thể lấy thêm nước vào chai kim loại hoặc cốc thủy tinh khi cần. Sân bay quốc tế San Francisco cũng tiên phong trong các hoạt động “sống xanh” như lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời, hướng dẫn các chủ kinh doanh trong sân bay sử dụng những dụng cụ chứa thực phẩm có thể phân hủy được bao gồm ống hút và khay đựng.           

Tin cùng chuyên mục