Sân chơi bóng rổ học đường TPHCM thu hút số lượng VĐV kỷ lục

Giải bóng rổ học sinh TPHCM năm 2023 diễn ra tại Nhà thi đấu Phú Thọ từ ngày 26-2 đến 21-3 tạo kỷ lục với số lượng 172 đội bóng (2.408 VĐV) tham gia tranh tài.
Các đội bóng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn khi tham gia giải. Ảnh: THANH TÙNG
Các đội bóng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn khi tham gia giải. Ảnh: THANH TÙNG

Trong ngày 26-2 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11), giải bóng rổ học sinh TPHCM – Cúp Nestle Milo năm học 2023 đã chính thức khai mạc trong không khí sôi động và hào hứng với sự tham dự của những đội bóng thuộc các trường học trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những giải đấu quan trọng thuộc hệ thống thi đấu thường niên của bóng rổ thành phố, nhằm phát hiện và bổ sung những VĐV ưu tú cho đội tuyển năng khiếu, trẻ TPHCM.

Giải bóng rổ học sinh TPHCM năm 2023 đã chính thức khai mạc. Ảnh: THANH TÙNG

Giải bóng rổ học sinh TPHCM năm 2023 đã chính thức khai mạc. Ảnh: THANH TÙNG

TPHCM là đơn vị có phong trào bóng rổ học đường phát triển bậc nhất cả nước hiện nay. Nhiều học sinh lựa chọn rèn luyện cùng trái bóng cam để nâng cao sức khỏe và giải trí sau giờ học. Chính vì thế, giải đấu được tổ chức như là sân chơi thể thao bổ ích để các em hòa mình với bạn bè cùng trang lứa có chung niềm đam mê.

Giải đấu có sự gia tăng về số lượng đội bóng tranh tài so với những năm trước. Ảnh: THANH TÙNG

Giải đấu có sự gia tăng về số lượng đội bóng tranh tài so với những năm trước. Ảnh: THANH TÙNG

Giải có sự tham dự của 2.408 VĐV thuộc 172 đội bóng, đến từ 101 trường trên địa bàn TPHCM là số lượng tuyển thủ kỷ lục mà giải đấu năm nay ghi nhận được. Các đội sẽ bước vào tranh tài ở bốn nhóm chính bao gồm cấp 1, cấp 2 (lớp 6-7, lớp 8-9) và cấp 3. Các trận đấu sẽ diễn ra hàng ngày đến 21-3 tại Nhà thi đấu Phú Thọ.

Sân chơi học đường sẽ là nơi ươm mầm cho những tài năng bóng rổ TPHCM trong tương lai. Ảnh: THANH TÙNG

Sân chơi học đường sẽ là nơi ươm mầm cho những tài năng bóng rổ TPHCM trong tương lai. Ảnh: THANH TÙNG

Theo chia sẻ của ông Huỳnh Trọng Khải - Chủ tịch Liên đoàn bóng rổ TPHCM, những người làm công tác chuyên môn vui mừng khi chứng kiến sự lớn mạnh về chất lượng và số lượng học sinh tham gia giải đấu qua từng năm, điều này cho thấy sức hấp dẫn ngày càng tăng của môn bóng rổ đối với thế hệ trẻ yêu thể thao. Giải học sinh chính là nơi ươm mầm cho những tài năng của thể thao TPHCM nói chung, bóng rổ TPHCM nói riêng.

Tin cùng chuyên mục