San lấp hố sụt lớn ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội)

Liên quan đến sự cố sụt lún đất tạo thành hố sâu ở khu dân cư ven tỉnh lộ 419 (xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), ngày 18-4, ông Nguyễn Đình Hoa, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ, cho biết, lực lượng chức năng địa phương đã san lấp hố sâu này.
Lực lượng chức năng địa phương đã san lấp hố sâu này
Lực lượng chức năng địa phương đã san lấp hố sâu này

Trước đó, ngày 17-4, chính quyền địa phương đã quây tôn quanh vị trí đất sụt lún để đảm bảo an toàn cho việc san lấp.

Theo ông Nguyễn Đình Hoa, việc san lấp vị trí đất bị sụt lún diễn ra trong nhiều ngày theo quy trình, giải pháp của các nhà khoa học đưa ra.

Sự cố sụt lún đất xảy ra vào chiều 6-4, khi người dân khoan giếng lấy nước, bất ngờ giàn khoan bị lún, nghiêng. Ngay sau đó, gần khu vực khoan giếng, mặt đất bị sụt tạo thành hố, dài khoảng 15m, rộng khoảng 7m và sâu khoảng 5m.

Chính quyền địa phương đã di dời 12 hộ dân với khoảng 60 nhân khẩu ra khỏi vùng có nguy cơ nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng người dân. 

Tin cùng chuyên mục