Sẵn sàng đón khách quốc tế

Tại Việt Nam, trong thời gian thí điểm đón khách quốc tế có hộ chiếu vaccine (đầu tháng 11-2021 đến 14-3-2022), Khánh Hòa đã đón hơn 10.000 lượt khách đến từ Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia…; TP Phú Quốc (Kiên Giang) đón hàng ngàn lượt khách. 

Dù số lượng khách đến chưa như kỳ vọng, nhưng thực sự là tín hiệu khởi sắc cho thấy những bước đi đúng đắn, nỗ lực của ngành du lịch nước nhà. Cách đây ít ngày, hàng loạt báo, tạp chí như Afar (Mỹ), Wanderlust (Anh), Stuttgarter Nachrichten (Đức)… dành nhiều lời ngợi khen các điểm đến Việt Nam. Nội dung nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia đẹp, nên đến trong hành trình du lịch nước ngoài. 

 Đảo Phú Quốc (Kiên Giang) đón đoàn khách Hàn Quốc đến tham quan, trong chương trình thí điểm “hộ chiếu vaccine”. Ảnh: QUỐC BÌNH
Sẵn sàng đón khách quốc tế ảnh 2 Du khách trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Sẵn sàng đón khách quốc tế ảnh 3 Du khách nước ngoài đến sân bay Tân Sơn Nhất vào chiều 15-3. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Sẵn sàng đón khách quốc tế ảnh 4 Làng nghề chằm nón lá truyền thống Huế sửa soạn đón khách quốc tế 
Ảnh: VĂN THẮNG
Sẵn sàng đón khách quốc tế ảnh 5 Trải nghiệm trò đua heo ở khu du lịch Yangbay (Khánh Hòa). Ảnh: QUỲNH ANH
Sẵn sàng đón khách quốc tế ảnh 6 Du khách tham quan Hồ Gươm, Hà Nội vào cuối năm 2021. Ảnh: VIẾT CHUNG
Sẵn sàng đón khách quốc tế ảnh 7 Theo khảo sát của Sở VT-TT-DL tỉnh Quảng Nam, các đoàn khách quốc tế đều cảm thấy 
hài lòng khi đến địa phương trong đợt đón khách thí điểm cuối năm 2021. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG
Hiện tại, TPHCM và nhiều tỉnh thành đã sẵn sàng trở lại mạnh mẽ, với chuỗi sự kiện du lịch, làm mới cảnh quan, văn hóa… Những ngày đầu tiên chính thức mở cửa, TPHCM đã đón được một số đoàn khách quốc tế hạ cánh sân bay Tân Sơn Nhất. Như vậy, mục tiêu ngành du lịch đón 3,5 triệu lượt khách quốc tế đến TPHCM trong tổng số 5 triệu lượt khách nước ngoài đến Việt Nam năm 2022 hoàn toàn trong tầm tay. 

Tin cùng chuyên mục