Sẵn sàng và an toàn trong hoạt động cung ứng sữa cho học sinh

Chỉ còn ít ngày nữa là hàng triệu em học sinh trên cả nước sẽ chính thức bước vào năm học mới 2020 – 2021. Những công tác cần thiết để đón học sinh quay lại trường đã được các địa phương chuẩn bị sẵn sàng, bao gồm  công tác triển khai cho trẻ uống sữa học đường. 

Chương trình Sữa học đường được tỉnh Quảng Nam và Vinamilk triển khai từ tháng 6-2020 dành cho 33.000 trẻ em thuộc 6 huyện miền núi của tỉnh
Chương trình Sữa học đường được tỉnh Quảng Nam và Vinamilk triển khai từ tháng 6-2020 dành cho 33.000 trẻ em thuộc 6 huyện miền núi của tỉnh

Căng mình để trẻ được uống sữa khi đến trường

Ngoài công tác dạy và học, tại các địa phương đang triển khai đề án sữa học đường cũng đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị để các em học sinh được tiếp cận nguồn dinh dưỡng sữa ngay khi đến lớp.

Năm nay, tuy các hoạt động kinh tế và xã hội nước ta chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội, nhưng nhiều địa phương trên cả nước vẫn nỗ lực để triển khai chương trình Sữa học đường. Cụ thể như tại tỉnh Quảng Nam, với 575 trường tại 6 huyện miền núi vùng sâu vùng xa, đường vào có nhiều trở ngại nhưng địa phương và Vinamilk vẫn hoàn thành đúng cam kết về việc đưa sữa đến trường. Ngoài ra, công ty còn hỗ trợ các bác sĩ đến tận các điểm trường để tư vấn giải pháp dinh dưỡng cho học sinh và giáo viên. 

Ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc Phát triển Hoạt động Cộng đồng của Vinamilk chia sẻ,Vinamilk đảm bảo với bất cứ phương án khai giảng nào thì các em học sinh đến trường sẽ được thụ hưởng chương trình Sữa học đường. Hiện Vinamilk được đánh giá là đơn vị có kinh nghiệm thực hiện chương trình Sữa học đường từ năm học 2006 cho đến nay. Vì vậy các công tác lên kế hoạch sản xuất, vận chuyển, giao nhận được đơn vị tính toán và tổ chức để đảm bảo trẻ được uống sữa đầy đủ khi vào năm học mới. Đại diện Vinamilk cho biết hiện đang có 5 nhà máy sản xuất sữa học đường tại các miền Bắc, Trung, Nam của đất nước để bảo đảm luôn đáp ứng việc cung cấp sữa đúng thời gian, bảo đảm an toàn thực phẩm và giữ được chất lượng tốt nhất cho các em học sinh.

Ông Nguyễn Thanh Dương, đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Nam (địa phương hiện đang triển khai Sữa học đường) nhấn mạnh thêm, trong tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc tăng cường dinh dưỡng và bảo đảm vệ sinh an toàn cho trẻ em khi đến lớp rất đáng quan tâm. Bởi điều này có tác động đến khả năng học tập, thể lực và phát triển của trẻ. Vì vậy chúng tôi nỗ lực trang bị kiến thức dinh dưỡng cho giáo viên và phụ huynh, phối hợp với các trường học trên địa bàn và đơn vị cung cấp sữa học đường triển khai chương trình sữa học đường theo đúng kế hoạch và tuyệt đối an toàn.”

Thắt chặt tiêu chuẩn an toàn trong cung ứng sữa

Theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, các Sở GD&ĐT căn cứ tình hình dịch COVID-19 tại địa phương để tổ chức khai giảng một cách phù hợp, phải bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh nhưng cũng không làm mất đi không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường ngày 5-9. Đối với những địa phương thực hiện giãn cách xã hội thì tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Còn với hoạt động cung ứng sữa, Vinamilk cũng đảm bảo các xe chở sữa giao đến trường đều được khử khuẩn theo quy định. Tài xế và nhân viên giao nhận đều trang bị đồ bảo hộ đầy đủ. Lịch trình di chuyển của xe đều được hệ thống ghi nhận chi tiết để truy xuất khi cần thiết. Các nhân viên cũng được khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và đặc biệt là đào tạo kỹ lưỡng về việc giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tiếp xúc với nhân viên tiếp nhận của nhà trường. Các công tác dù nhỏ nhất đều được thực hiện nghiêm túc.

Thầy Phan Khắc Hiền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Di Lăng số I tại Quảng Ngãi cho biết, trong năm học mới, nhà trường hết sức tập trung để tạo cho các em một môi trường học tập vui, khỏe, an toàn. Phụ huynh rất ủng hộ khi các em quay lại trường và được bổ sung nguồn dưỡng chất từ sữa. Việc uống sữa học đường không chỉ giúp các con tăng cường dinh dưỡng, nâng cao đề kháng, sức khỏe, mà còn tạo cho các con những nhận thức ban đầu về một chế độ dinh dưỡng hợp lý và có lợi về lâu dài.

Tin cùng chuyên mục