Sáng nay , bão số 6 đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)

* Các tỉnh lên kế hoạch sơ tán dân
Sáng nay , bão số 6 đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc)

* Các tỉnh lên kế hoạch sơ tán dân

(SGGP 12G).- Theo Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, hồi 10g30 sáng nay, 24-9, bão số 6 đã đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ Bắc; 110,3 độ kinh Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức từ 167 đến 183km/g), giật trên cấp 15. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật trên cấp 11, biển động dữ dội.

Sáng nay , bão số 6 đổ bộ vào bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) ảnh 1

Đường đi và vị trí của cơn bão số 6

Từ chiều nay, khu Đông Bắc Bắc bộ gió sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật trên cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua có gió mạnh cấp 8 - 9, giật trên cấp 9. Ở Bắc bộ có mưa to đến rất to, Bắc Trung bộ có mưa vừa và có nơi mưa to.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 6 di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. Sau khi vượt qua bán đảo Lôi Châu, bão sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bắc bộ. Đến 4g ngày 25-9 vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,4 độ vĩ Bắc; 106,8 độ kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt - Trung. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật trên cấp 10.

° Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo PCLB Trung ương vừa có công điện khẩn gửi các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang và Tập đoàn Công nghiệp Than và khoáng sản Việt Nam yêu cầu khẩn trương kiểm tra, rà soát lại dân cư đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, chuẩn bị phương án sơ tán dân đến nơi an toàn khi có mưa, lũ lớn xảy ra, dự trữ đủ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu ở các vùng sâu, vùng xa, dễ bị chia cắt khi có mưa lớn.

Đặc biệt, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Quảng Ninh cần khẩn trương lên phương án đảm bảo an toàn cho các hầm lò khai thác than, khoáng sản và các khu du lịch có đông du khách.

NHÓM PV

Thông tin liên quan

 Hôm nay (24-9): Bão số 6 đổ bộ các tỉnh phía Bắc

Tin cùng chuyên mục